Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

(VOH) - Tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho Đảng bộ. Chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh " tiêu biểu năm 2020.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM đề ra là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiệu quả chủ đề năm “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, cũng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Đây là một số nội dung được Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM đề ra tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 vừa diễn ra vào sáng nay 19/3.

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 được nêu tại hội nghị cho biết: Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở và tổ chức chính trị - xã hội Khối tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế -xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến, đảm bảo quy trình, quy định công tác cán bộ, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp 354 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 103,8%, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất, tiêu chuẩn, chỉ đạo cấp ủy rà soát, sàng lọc, đề xuất đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên đã phản ánh sát hơn tình hình công tác xây dựng đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đàng viên tại các cơ sở đảng, đat chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối về tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 95% và tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ dưới 4%. 

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM nhận định: "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định pháp luật của đảng và nhà nước".

Chia sẻ kinh nghiệm về vai trò Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Sở Tư pháp, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết đơn vị đã lãnh đạo thực hiện các giải pháp để nêu cao tính tiên phong, gương mẫu vùa đảng viên, thục hiện tốt chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp. "Chúng tôi thực hiện phương châm và tiêu chí của ngành Tư pháp là cán bộ công chức, viên chức ngành tư pháp TP không ngừng rèn luyện phẩm chất, học tập, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ban hành triển khai các nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng", bà Hạnh cho biết thêm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng uỷ Khối đã làm được trong năm qua. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ông Trần Lưu Quang lưu ý: việc quan trọng, trước tiên cần tập trung là hoàn thành tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng uỷ Khối đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh đến một nhiệm vụ  rất quan trọng hiện nay của TPHCM là việc xây dựng Thành phố Thủ Đức. Theo ông, việc thành lập Thành phố Thủ Đức là sự nhận lãnh trách nhiệm rất lớn của TPHCM, suy cho cùng là hạnh phúc của người dân. Đây cũng là áp lực rất lớn, trong đó có trách nhiệm của đảng viên các đơn vị trong khối, làm sao để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. "TP Thủ Đức có thể nói là kỳ vọng rất lớn của Thành phố, của cả sự phát triển, nhưng cũng rất nhiều thách thức. Thứ nhất, chúng ta đang đòi hỏi cơ chế rất đặc biệt để tạo ra động lực, trong khi khuôn khổ pháp lý cho tới giờ này nói chung gần như không có gì thay đổi. Để thực hiện TP Thủ Đức theo kỳ vọng của chúng ta đòi hỏi nguồn lực rất lớn, trong khi nguồn lực của TP, kể cả của quốc gia dưới góc độ ngân sách nhà nước là rất hạn hẹp. Phải có cơ chế nào đó để nguồn vốn ngoài ngân sách của xã hội tập trung vô đây thì mình mới làm được",  ông Trần Lưu Quang cho biết.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng năm 2021, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM lưu ý: "Định kỳ hàng năm, sau phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm, thường xác định những mặt được và những mặt còn hạn chế. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thì những hạn chế cấp ủy phải xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế gởi về Đảng ủy Khối".

Dịp này, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TPHCM phát động Hội thi tìm hiểu và đề ra sáng kiến, giải pháp hữu ích thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 2
Lãnh đạo trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho Đảng bộ. Chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh " tiêu biểu năm 2020. Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, tổ chức đảng đã có thành tích thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên từng lĩnh vực năm 2020, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.