Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ 11

(VOH) - Chiều 8/4, Quận ủy Bình Tân tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 11 (mở rộng).

Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022; Báo cáo tiến độ việc tham mưu đề án Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn quận Bình Tân và Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận Bình Tân và triển khai Thông báo phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc hoàn thành tốt các nội dung chương trình của hội nghị lần này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Báo cáo kết quả phát triển kinh tế quý I, bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 5,85% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 6.741 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 895,8 tỷ đồng, đạt 30,17% chỉ tiêu pháp lệnh năm và bằng 81,88% so với cùng kỳ; đã thực hiện chi ngân sách địa phương 300,5 tỷ đồng, đạt 20,9% dự toán năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân mở rộng lần thứ 11 1

 Bí thư Quận ủy Bình Tân Lê Văn Thinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông và phòng cháy chữa cháy đều được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vượt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận được chú trọng thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận và đạt kết quả tích cực; việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và công tác nghiên cứu dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, chặt chẽ. Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức sơ kết các mặt công tác Đảng, qua đó đánh giá những mặt được, xác định những điểm còn hạn chế đã xây dựng kế hoạch để ra giải pháp khắc phục trong năm 2022. Hoàn thành công tác đánh giá cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Bình Tân Lê Văn Thinh đề nghị quận cần tập trung triển khai các biện pháp linh hoạt cụ thể, chi tiết từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Triển khai chủ đề năm 2022: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” do Thành phố phát động. Đồng thời, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân chúng ta xác định năm 2022 là năm “Hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở trong tình hình mới” trong mọi hoạt động của Đảng bộ Quận tiến tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển Quận.

Đồng chí Lê Văn Thinh đề nghị sắp tới cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các giải pháp trên các lĩnh vực đời sống xã hội; xây dựng và nhân rộng phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.