Quận 10: 122 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

(VOH) - Đảng bộ Quận 10 có 122 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Ngày 19/5 Đảng bộ quận 10 đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu cho đảng viên cao tuổi Đảng. Dự lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo, ban, ngành trong quận.

trao huy hiệu
Ông Nguyễn Bắc Nam - Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng.

Trong đợt này, Đảng bộ Quận 10 có 122 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 20 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 26 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 36 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 14 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ quận 10 có hơn 4.222 đảng viên (chiếm hơn 57% tổng số đảng viên toàn Quận) đã nhận Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng. Đây là một trong những nguồn lực tinh thần to lớn, là điểm tựa chính trị tin cậy, vững chắc của Đảng bộ Quận.  

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, những đảng viên trung kiên đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa và sự phát triển của Thành phố cùng quận 10 trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Bắc Nam khẳng định, Đảng bộ quận 10 xác định thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân là hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận luôn được giữ vững; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển (tăng bình quân 17,9%/năm giai đoạn 2015-2020); tích cực sửa chữa chung cư cũ, kết hợp chỉnh trang đô thị…

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 10 sẽ cố gắng tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng tiến độ và đúng pháp luật.

Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri; Tuyên truyền vận động cử tri đi bầu đúng, bầu đủ số lượng; Cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao… Thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; Thực hiện tốt hơn nữa giải quyết thủ tục hành chính; Phát triển doanh nghiệp mới, xây dựng các điểm đến trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh; Khẩn trương hơn nữa trong thủ tục đầu tư mở rộng hẻm, chỉnh trang đô thị và các công trình lớn; Tiếp tục kiên trì chấn chỉnh xây dựng không phép, sai phép; Thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm cướp giật, tín dụng đen, ma túy…

Các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ quận 10 tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện giữ vững phẩm chất của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng và phát triển Quận 10.