Tin nhanh chiều 17/6: Hai cha con đánh chết người rồi ngụy tạo thành tai nạn

(VOH) – Sau khi đánh chết người, hai cha con ông Pháp bàn bạc, thống nhất nói là anh T. chết do tai nạn giao thông trên biển để che đậy hành vi của mình.

Hai cha con đánh chết người rồi ngụy tạo thành tai nạn

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Pháp (63 tuổi, ngụ xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) và con trai là Nguyễn Văn Đức (28 tuổi) để điều tra hành vi "Giết người".

Tin nhanh chiều 17/6: Hai cha con đánh chết người rồi ngụy tạo thành tai nạn 1
Hai nghi phạm giết người trên biển - Ảnh: TTO

Trước đó, 14h ngày 30/5, khi đang đánh cá ở vùng biển Mỹ Hòa (thuộc xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên), thuyền của hai cha con ông Pháp mắc vào lưới đánh cá của anh T.V.T. nên hai bên lời qua tiếng lại.

Tức giận vì bị chửi, ông Pháp điều khiển thuyền đâm thẳng vào thuyền của anh T., phần mũi thuyền đâm vào ngực anh T. khiến nạn nhân gục xuống mạn thuyền. Sau đó, cha con ông Pháp dùng mái chèo đánh vào đầu, mặt và người anh T. làm anh rơi xuống biển.  

Để che giấu hành vi phạm tội, cha con ông Pháp đã bàn bạc, thống nhất trình báo với công an là anh T. chết do tai nạn giao thông trên biển.

Nhận thấy đây không phải là một vụ tai nạn trên biển bình thường, Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung xác minh, làm rõ hai cha con ông Pháp đã giết anh T. ở trên biển, sau đó ngụy tạo thành một vụ tai nạn rồi đưa thi thể vào bờ.

Xem thêm: Vợ cùng nhân tình giết chồng rồi dựng hiện trường giả

TP.HCM: Xe container nổ lốp, lao thẳng vào quán cơm khiến nhiều người khiếp vía

Khoảng 12h30 ngày 17/6, nam tài xế (khoảng 60 tuổi) cầm lái xe container chạy trên đường Nguyễn Thị Thập hướng từ Nguyễn Văn Linh (quận 7) về TP Thủ Đức.

Khi cách cầu Phú Mỹ khoảng 500m, chiếc xe bất ngờ bị nổ lốp trước, mất lái, húc đổ dải phân cách, lao qua làn đường ngược lại rồi đâm thẳng vào quán cơm ven đường.

Nguồn: TTO

Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn vắng xe qua lại, khách đang ngồi ăn trưa trong quán nhìn thấy nên kịp thời tháo chạy.

Tại hiện trường, đầu xe container bị hư hỏng, vỡ kính chắn gió, bên cạnh có nhiều mảng tường bể nát. Khung sắt của tiệm hoa bên cạnh cũng bị đổ sập. Chiếc xe chắn ngang đường khiến giao thông bị ùn tắc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 7 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm: Ô tô “điên” lao thẳng vào tiệm bánh mì, 6 người bị thương

Ô tô lật ngửa tại trạm thu phí ở Đồng Nai, nữ tài xế và hai em nhỏ thoát nạn

Ngày 17/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh ô tô 4 chỗ lật ngửa tại trạm thu phí ở TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Nguồn: TTO

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 16/6, trên quốc lộ 1, đoạn qua trạm thu phí cầu Đồng Nai. Khoảng 10h sáng, nữ tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ biển số TP.HCM chạy hướng TP.HCM đi Đồng Nai, trên xe có hai trẻ em.

Khi đến trạm thu phí cầu Đồng Nai thì xảy ra va chạm với xe buýt chạy cùng chiều rồi lật ngửa trên đường. May mắn là nữ tài xế và hai em nhỏ chỉ bị trầy xước nhẹ.

Sau đó, công an TP Biên Hòa đã có mặt để xử lý hiện trường, di dời chiếc xe gặp nạn.

Xem thêm: Lật xe ‘Hổ vồ’ chở đất khiến 3 người chết, 1 người cấp cứu

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bị phát hiện, kẻ trộm đánh chết bảo vệ

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đệ Hoàng (SN 1992, trú huyện Xuyên Mộc) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo đó, khuya 11/6, Hoàng cùng em ruột là Dương Đệ Hậu (SN 1996, trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đến phòng đặt máy bơm nước tại công trình đang xây dựng trong khu du lịch Trung Thủy (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để trộm cắp tài sản.

Hậu đứng ngoài cảnh giới còn Hoàng thì đột nhập vào phòng đặt máy bơm nước.

Lúc này, ông Nguyễn Đình T. (45 tuổi, là bảo vệ công trình) phát hiện Hoàng đang đột nhập vào phòng. Hoàng liền nhặt ống sắt ném về phía ông T. rồi dùng một ống sắt khác đánh trúng vào đầu ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng chui ra ngoài giấu ống sắt và được em trai chở về nhà.

Tin nhanh chiều 17/6: Hai cha con đánh chết người rồi ngụy tạo thành tai nạn 2
Dương Đệ Hoàng tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGPO

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra vụ việc.

Sau khi trích xuất camera và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng và Hậu.

Hiện, Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý Hậu về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Xem thêm: Gay cấn công an truy đuổi đối tượng trộm ôtô manh động

Bắt đối tượng cho vay lãi “khủng”, chiếm giữ nhà của người thân “con nợ”

Ngày 17/6, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa khởi tố vụ án, bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Toàn (thường gọi là Đỏ, 37 tuổi, ở phường 6, TP Tuy Hòa) để điều tra tội "xâm phạm chỗ ở người khác".

Theo đó, sau khi ra tù vào tháng 8/2020, Toàn cho vợ chồng ông N.Đ.Q. và C.T.H.T. (ở TP Tuy Hòa) vay 140 triệu đồng với mức lãi suất 16 triệu đồng/10 ngày.

Tháng 12/2020, do không thu được nợ và lãi nên Toàn yêu cầu vợ chồng ông Q. ký vào giấy bán căn nhà tại khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa với giá 235 triệu đồng dù biết bà N.T.T.P., chị ông Q., mới là chủ sở hữu căn nhà.

Ngày 6 và 7/12/2021, Toàn cùng một số đối tượng đến nhà bà P. đe dọa, thay ổ khóa mới, vào nhà ăn ở và cản trở bà P. vào nhà.

Hành vi trên chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa.

Tin nhanh chiều 17/6: Hai cha con đánh chết người rồi ngụy tạo thành tai nạn 3
Dương Văn Toàn (đội mũ đen) bị bắt - Ảnh: TTO

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Toàn, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đề nghị các cá nhân có liên quan đến việc vay tiền và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Toàn liên hệ cơ quan này ở địa chỉ 272 Trường Chinh (phường 7, TP Tuy Hòa) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Bắt băng nhóm cho vay lãi nặng nhắm đến hàng rong, vé số, chạy xe ôm