Tin nhanh chiều 9/6: Lời khai gã đàn ông đánh bé gái 4 tuổi tới tấp tại khu vui chơi trẻ em

(VOH) - Tại cơ quan công an, Đ. khai nhận, vì cháu T. vô tình ném bóng nhựa vào mặt nên đã tát tới tấp và dọa nạt khiến cháu bé khóc, sợ hãi.

Lời khai gã đàn ông đánh bé gái 4 tuổi tới tấp tại khu vui chơi trẻ em

Chiều 9/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã triệu tập Vũ Trọng Đ. (34 tuổi, ngụ huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - người đánh bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm - đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Bước đầu, Đ. khai nhận tối 7/6, anh đưa con đến khu vực nhà bóng ở khu vui chơi ADCBook, khu đô thị Linh Đàm. Lúc này, anh bị cháu N.V.A.T. (4 tuổi, nạn nhân bị đánh) vô tình ném bóng nhựa trúng mặt nên đã dùng chân, tay đánh 2, 3 phát vào người cháu bé.

Nguồn: TTO

Theo anh A. - bố cháu T. - tối 7/6, vợ anh đưa con gái 4 tuổi đến chơi tại khu vui chơi trên. Do vợ anh đang mang bầu nên đi ra phía ngoài ngồi chờ, không thể trực tiếp trông coi con.

Sau khi về nhà, gia đình phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường, liên tục khóc, sợ hãi, hoảng loạn. 

Sau khi trích xuất camera tại khu vui chơi, vợ chồng anh tá hỏa phát hiện con gái mình bị một người đàn ông lạ mặt tát tới tấp và dọa nạt khiến con gái sợ hãi, khóc. 

Đến sáng 9/6, gia đình anh A. đã làm đơn trình báo đến Công an phường Hoàng Liệt về vụ việc; đồng thời nộp lại các clip, hình ảnh, bằng chứng về việc con gái anh bị bạo hành. 

Xem thêm: Bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường, có nhiều vết bầm trên cơ thể

Khám nghiệm, thống kê số phương tiện bị cháy tại bãi tạm giữ xe vi phạm ở Thủ Đức

Liên quan đến vụ cháy tại bãi giữ xe vi phạm của Công an TP Thủ Đức hôm 6/6, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Nguồn: TTO

Theo đó, bãi tạm giữ xe này do Phòng PC08 Công an TP.HCM quản lý với hơn 2.000 xe máy, 10 ô tô, xe tải. Bãi xe có trang bị đầy đủ mái che, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đa số xe bị cháy là xe “mù”, xe “nát” bị tạm giữ lâu ngày, chủ phương tiện không đến lấy. Các xe khi được đưa vào bãi đều được hút xăng, tháo bình điện. 

Hiện Phòng PC08 đang tập trung lực lượng thống kê số xe bị cháy.

Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân cháy nhà xưởng lốp xe ở quận 12

Xác minh vụ tiệm vàng ở Cà Mau bị trộm “cuỗm” hơn 3 tỷ đồng

Thông tin ban đầu, sáng 5/6, ông Lê Kha Ly (47 tuổi, ngụ ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đến cơ quan công an địa phương trình báo về việc tiệm vàng của ông bị mất trộm tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Theo ông Ly, tài sản bị mất gồm nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay bằng vàng 24K khoảng 20 lượng và nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền bằng vàng 18K khoảng 70 đến 80 lượng. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 3 tỷ đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận cửa kéo bằng sắt của tiệm vàng có dấu vết bị cạy. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Bắt 2 phụ nữ dàn cảnh mua lá chuối để trộm hơn 20.000 USD

Hà Nội: Bé trai suýt mất mạng vì đi vào “điểm mù” của xe tải

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 7/6 ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Thời điểm trên, một bé trai đang đi xe đạp và không để ý tới chiếc xe tải đang từ từ rẽ phải nên đã rơi vào “điểm mù” của xe này. 

Nguồn: TTO

Cú va chạm khiến bé trai ngã văng xuống đường, chiếc xe đạp bị mắc vào phần bánh trước bên phải của xe tải.

Rất may bé trai chỉ bị thương nhẹ và tự đứng dậy. 

Xem thêm: Ô tô con lao vào gầm xe container, 2 người chết, 2 người bị thương nặng

Lâm Đồng: Rủ nhau đi tắm suối, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Trưa 9/6, UBND xã Madaguoi (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ (đều là học sinh lớp 3 tại các trường trên địa bàn xã Madaguoi và Hà Lâm) tử vong.

Tin nhanh chiều 9/6: Lời khai gã đàn ông đánh bé gái 4 tuổi tới tấp tại khu vui chơi trẻ em 1
Con suối chảy ra đập dâng ở xã Madaguoi (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) thường xảy ra các vụ đuối nước - Nguồn ảnh: TTO

Trước đó, sáng 9/6, cháu P.H.H. (9 tuổi, ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) được gia đình đưa về nhà người thân ở thôn 6 (xã Madaguoi) chơi. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, cháu H. cùng cháu K.N. (9 tuổi, ngụ xã Madaguoi) rủ nhau đến con suối dẫn ra cống thủy lợi đập dâng (thuộc thôn 6, xã Madaguoi) tắm thì không may bị đuối nước.

Khi phát hiện vụ việc, người dân đã vớt 2 cháu nhỏ lên bờ và tiến hành các biện pháp sơ cứu nhưng 2 cháu đã tử vong. 

Xem thêm: 3 học sinh chết đuối khi ra tắm sông