Tin nhanh trưa 16/9: Nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè Hà Nội

(VOH) - Nam thanh niên chạy xe máy chở theo cô gái trên phố Láng Hạ (Hà Nội) thì bất ngờ bị 1 người trên taxi bước xuống dùng dao đâm trọng thương rồi kéo cô gái đi cùng nạn nhân lên xe rời đi.

Nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè Hà Nội

Ngày 16/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ 1 nam thanh niên bị đ.âm gục trên vỉa hè phố Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa). 

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, tối 15/9, 1 nam thanh niên chạy xe máy chở theo cô gái trên phố Láng Hạ thì bất ngờ bị 1 chiếc ô tô áp sát, ép vào lề đường.

Tin nhanh trưa 16/9: Nam thanh niên bị đâm gục giữa phố, cô gái đi cùng bị bắt lên taxi 1
Nam thanh niên được sơ cứu và đưa đi bệnh viện - Nguồn ảnh: TTO

Ngay sau đó, 1 người mặc đồ đen, đeo khẩu trang mở cửa ô tô đạp vào chiếc xe máy khiến đôi nam nữ ngã xuống vỉa hè. 

Tiếp đó, người này cầm dao lao tới đ.âm liên tiếp vào nam thanh niên lái xe máy rồi kéo cô gái đi cùng nạn nhân lên ô tô rời đi.

Tại hiện trường, nam thanh niên nằm bất tỉnh trên vỉa hè, vùng ngực chảy nhiều máu. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ. 

Xem thêm: Chặn 2 nhóm thanh niên cầm hung khí suýt “choảng” nhau ở chợ đầu mối Thủ Đức

Giải cứu tài xế xe tải bị trọng thương, mắc kẹt trong cabin sau tai nạn

Ngày 16/9, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa giải cứu thành công 1 tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin sau tai nạn. 

Tin nhanh trưa 16/9: Nam thanh niên bị đâm gục giữa phố, cô gái đi cùng bị bắt lên taxi 2
Giải cứu tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin sau tai nạn - Nguồn ảnh: NLĐO

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, tại đường ĐT.744, đoạn qua xã An Tây, thị xã Bến Cát xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải. Sau cú va chạm, 1 xe lao thẳng vào cửa hàng bách hóa và nhà dân bên đường khiến đầu xe bị biến dạng, cửa xe không thể mở ra. Tài xế bị mắc kẹt trong cabin, còn tỉnh táo, bị thương nặng ở chân.

Nhân tin báo, lực lượng cứu hộ khẩn trưởng có mặt tại hiện trường, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng banh cắt đầu xe để giải cứu nạn nhân. Một lúc sau, tài xế được đưa ra ngoài an toàn và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe của tài xế đã ổn định, chân bị thương nặng.

Xem thêm: Người phụ nữ bị cán tử vong khi va chạm với xe đầu kéo

Bình Dương: Công an xác minh cặp đôi “siêu trộm vặt”, gặp gì cũng vác

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xuất hiện 1 đôi nam nữ ngoài 30 tuổi chở nhau trên xe tay ga liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp vặt từ bàn, ghế, thang gấp đến xe đạp điện.

Trước đó, hơn 12h trưa ngày 10/9, cặp đôi này lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện ở nhà dân tại đường Cách mạng Tháng Tám, phường An Thạnh, TP Thuận An. 

Đến 13h ngày 13/9, khi đến nhà dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bình Nhâm, người phụ nữ làm nhiệm vụ cảnh giới, còn người đàn ông xuống xe, đi vào trong nhà khiên 1 chồng ghế nhựa rồi ra xe tẩu thoát. Khoảng 16h chiều cùng ngày thì ghé đến 1 nhà dân ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bình Nhâm lấy trộm 1 chiếc bàn tròn.

Nguồn: NLĐO

Gần đây nhất là gần 12h trưa ngày 14/9, khi phát hiện chiếc thang gấp đặt trước 1 cửa hàng tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, người phụ nữ ngồi sau giơ tay cầm lấy rồi người đàn ông nhanh chóng tăng ga chạy đi. 

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, cặp đôi này tiếp tục ghé đến 1 nhà dân ở đường Cách mạng Tháng Tám, phường An Thạnh, TP Thuận An, người phụ nữ ngồi sau xuống xe bước vào trong cửa hàng. Sau vài giây quan sát, thấy không có người nên đối tượng này cầm lấy chiếc thang gấp rồi cả hai rời đi.

Ngoài ra, cặp đôi này còn gây ra rất nhiều vụ trộm khác trên địa bàn TP Thuận An. Trong các vụ trộm, người đàn ông luôn mặc áo sơ mi caro đỏ trắng, còn người phụ nữ dùng váy chống nắng, đeo ba lô. 

Do số tài sản bị mất không nhiều nên người dân không trình báo công an. Tuy nhiên, số vụ trộm 2 đối tượng này gây ra trên địa bàn rất nhiều nên Công an Thuận An đang vào cuộc xác minh. 

Xem thêm: Truy tố người trộm 44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 11 nghi nhảy cầu tự tử sau 2 ngày tìm kiếm

Sáng 16/9, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 11 nghi nhảy cầu Dùng (cũ), thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An tự tử hôm 13/9.

Nạn nhân được xác định là em V.V.L. (SN 2006, trú tại thôn Yên Xuân, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương), là học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương. 

Thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Lam đoạn qua xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, cách vị trí phát hiện đồ dùng của nam sinh này để lại khoảng 15 km.

Tin nhanh trưa 16/9: Nam thanh niên bị đâm gục giữa phố, cô gái đi cùng bị bắt lên taxi 3
Thi thể nam sinh V.V. L. được phát hiện nổi trên sông Lam - Nguồn ảnh: NLĐO

Trước đó, vào 14h chiều 13/9, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có người nghi nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Dùng. Ngay lập tức, đơn vị đã huy động 1 xe chuyên dụng, xuồng máy và 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, cặp sách, điện thoại cùng một số tư trang cá nhân của em L. trên cầu Dùng nhưng không thấy người.

Hiện lực lượng chức năng đang làm các thủ tục bàn giao thi thể cháu L. cho gia đình mai táng.

Xem thêm: Một nữ sinh lớp 9 nghi nhảy từ lầu 3 trường học để tự tử

Bị 2 thanh niên bịt khẩu trang truy sát, nạn nhân dùng điếu cày chống trả

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Văn Mạnh (SN 2004; ngụ xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) và Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1996; ngụ phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) về tội "G.iết người". 

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 3/9, anh T.Đ.H. (SN 1988; ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở anh P.V.Đ. (SN 1988; ngụ huyện An Lão, TP Hải Phòng) đi qua quán cà phê "Quỳnh" ở phường Quảng Thành. Lúc này, Mạnh và Nhật đã lao ra chặn đầu xe và dùng dao ch.ém gây thương tích vùng đầu và tay chân anh Đ..

Tin nhanh trưa 16/9: Nam thanh niên bị đâm gục giữa phố, cô gái đi cùng bị bắt lên taxi 4
Trần Văn Mạnh (trái) và Nguyễn Hoàng Nhật tại cơ quan công an - Nguồn ảnh: NLĐO

Bị truy sát, anh H. và Đ. vứt xe bỏ chạy. Anh H. sau đó dùng điếu cày chống trả, ném về phía Mạnh và Nhật thì bị 2 thanh niên này dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và người khiến anh H. trọng thương. Gây án xong, Mạnh và Nhật đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Nhận thông tin, công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ và bắt giữ 2 nghi phạm trên. Bước đầu, Mạnh khai nhận có mâu thuẫn cá nhân với anh H. từ trước.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.