Phát triển bền vững 15/4: Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng

VOH - Các địa phương gấp rút triển khai kiểm kê khí nhà kính; Khí nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển cao kỷ lục;Tháo rào cản pháp lý cho khu công nghiệp tuần hoàn.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký Quyết định số 854/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Phát triển bền vững 15/4: Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng 1

Kế hoạch nhằm mục đích xây dựng và triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương. Là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động liên quan nhằm thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và điều chỉnh mục tiêu của Chiến lược (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế mỗi giai đoạn.

Tại Kế hoạch này, Bộ trưởng đề nghị tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển năng lượng, cụ thể, nghiên cứu hoàn thiện thể chế, khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương về năng lượng, đẩy mạnh các cơ chế uỷ quyền, phân cấp (nếu cần thiết) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để tạo điều kiện bảo đảm tiến độ cho các dự án năng lượng.

Tháo rào cản pháp lý cho khu công nghiệp tuần hoàn

Mô hình cộng sinh tại các khu công nghiệp là cách tiếp cận quan trọng hướng tới kinh tế tuần hoàn, tuy nhiên lại đang vướng nhiều vấn đề về pháp lý trong triển khai thực tiễn.

Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và đầu tư, cho biết, áp dụng những mô hình khu công nghiệp sinh thái tăng cường thực hiện hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và cộng sinh công nghiệp đã giúp 88 doanh nghiệp cắt giảm khoảng gần 9 nghìn tấn khí thải carbon và tiết kiệm gần 70 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2022 – 2024.

Đây là minh chứng cho thấy tiềm năng của cộng sinh công nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn. Ông Quân nhấn mạnh, kinh tế tuần hoàn sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo năng lực cạnh tranh cũng như tính bền vững cho các khu công nghiệp, khu kinh tế, rộng hơn là cho địa phương và cả nền kinh tế.

Đồng quan điểm về tiềm năng cộng sinh công nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, chuyên gia tư vấn độc lập về hóa chất và môi trường, việc triển khai các giải pháp này ở khu công nghiệp đang vướng rất nhiều rào cản về pháp lý.

Theo đó, về tổng thể, Việt Nam vẫn thiếu những cơ chế mang tính khuyến khích về tài chính và kinh tế cho các doanh nghiệp. Đi sâu vào các giải pháp cụ thể cũng còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ.

Các địa phương gấp rút triển khai kiểm kê khí nhà kính

Theo quy định của Chính phủ, từ năm 2024, nhiều cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê. Hiện nay, các địa phương đang gấp gấp rút triển khai.

Theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, từ năm 2024, cơ sở có mức phát thải khí nhà kính 3.000 tấn Co2/năm tương đương trở lên; nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp, tòa nhà thương mại có tổng lượng tiêu thụ năng lượng 1.000 tấn dầu tương đương (TOE)/năm trở lên; công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu 1.000 TOE/năm và cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động 65.000 tấn/năm trở lên phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Thực hiện chủ trương này, một số tỉnh, thành đang gấp rút triển khai.

Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg cũng quy định 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là Công Thương; Giao thông vận tải; Xây dựng; Quá trình công nghiệp; Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và sử dụng đất; Chất thải.

Khí nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển cao kỷ lục

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết nồng độ của 3 loại khí nhà kính chủ yếu do hoạt động của con người tạo ra - gồm khí CO2, Metan, và N2O tích tụ ở mức cao nhất trong lịch sử vào năm 2023.

Phát triển bền vững 15/4: Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng 2
 

 

Theo NOAA, nồng độ CO2 trong năm 2023 trung bình ở mức 419,3 phần triệu, tăng 50% so với thời kỳ tiền công nghiệp và là mức tăng cao thứ ba trong vòng 65 năm được ghi nhận.

Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về nồng độ methan trong bầu khí quyển tăng nhanh, mức trung bình trong năm 2023 là 1922,6 phần tỷ, tăng 160% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Loại khí nhà kính này có thời gian tồn tại ngắn hơn nhưng có khả năng lưu giữ nhiệt hơn. Tính trong vòng một thập kỷ qua, nồng độ cả CO2 và methane đều tăng 5,5%.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng các quốc gia phải nhanh chóng giảm phát thải ròng xuống mức 0 và sau đó bắt đầu loại bỏ carbon khỏi khí quyển để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trong tương lai.

Lượng khí nhà kính tăng khiến nhiệt độ toàn cầu cũng không ngừng tăng lên, kéo theo những hậu quả của biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán, các đợt nắng nóng cực đoan và cháy rừng.

Bình luận