IMF tiếp tục kêu gọi thắt chặt tiền tệ

VOH - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và ngân hàng trung ương của các nước duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, nhằm đạt mục tiêu giảm lạm phát bền vững.

Người phát ngôn của IMF, bà Julie Kozack cho biết đà lạm phát ở Mỹ đã chậm lại nhưng vẫn là mối lo ngại cấp bách. Nếu lạm phát kéo dài, FED có thể cần phải tăng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Bà Kozack cho rằng FED cần duy trì chính sách tiền tệ để đảm bảo tiếp tục kéo giảm lạm phát về mức ổn định.

IMF cũng kêu gọi các ngân hàng trung ương khác tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.

IMF tiếp tục kêu gọi thắt chặt tiền tệ
Bên ngoài trụ sở của IMF tại Washington DC, Mỹ - Ảnh: Shutterstock

Vào tháng 4, IMF cảnh báo rằng các lỗ hổng hệ thống tài chính tiềm ẩn có thể bùng phát thành cuộc khủng hoảng mới và làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay, khiến dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 của tổ chức này thấp hơn. Toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự đoán sẽ thúc đẩy khoảng 70% tăng trưởng kinh tế quốc tế toàn cầu, trong khi tăng trưởng của phương Tây chậm lại.

IMF dự báo mức tăng trưởng GDP toàn cầu thực tế là 2,8% vào năm 2023 và 3,0% vào năm 2024, tức thấp hơn 0,1% so với mức dự báo đưa ra vào tháng 1 cho mỗi năm. IMF dự kiến sẽ công bố Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới cập nhật vào ngày 25/7 tới. T