
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Nhâm Thìn
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn 2012 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn 2012 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.





(VOH) - Ngày 24-1 (mùng 2 Tết Nhâm Thìn), các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chuyên gia, công nhân viên khu Công nghệ cao TPHCM.




(VOH) - Tối hôm qua (22/01) trong không khí vui tươi, chuẩn bị chào mừng năm Nhâm Thìn 2012, Đoàn Thành ủy TPHCM do ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến dự lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân do Tân Cảng-Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sàigòn tổ chức. Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy phát biểu:



(VOH) - Hôm nay ngày mùng 1 tết ngày đầu năm âm lịch, vậy là năm cũ Tân Mão đã khép lại, để cho năm Nhâm Thìn đã và đang về với mọi miền, mọi nhà, trên đất nước Việt Nam thân yêu. Đây cũng là thời gian để cho chúng ta nhìn lại những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm qua. Có thể nói, năm 2011 được cho là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế của đất nước. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra trong nước.




(VOH) - Chiều hôm qua 21/01 đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nhân buổi họp mặt Mừng xuân, mừng Đảng xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Tp.HCM.


(VOH) - Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, sáng nay 21/01, lãnh đạo thành phố đã đến dự lễ dâng bánh chưng, bánh tét lên các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc Tp, tại phường Long Bình, quận 9. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch UBND Tp Lê Hoàng Quân cùng cán bộ lãnh đạo thành phố và các tầng lớp nhân dân, học sinh, đoàn viên thanh niên.


