Nhập khẩu thịt heo hai tháng đầu năm tăng 150% - Thời sự 11g00 9/3/2020

(VOH) - 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 65.800 tấn thịt các loại, trong đó gia tăng nhập khẩu nhiều nhất là thịt heo.

2 tháng đầu năm, cả nước đã nhập khẩu hơn 13.000 tấn thịt heo, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài thịt heo, trong 2 tháng đầu năm, cả nước cũng đã nhập khẩu hơn 12.400 tấn thịt bò và 12.900 tấn thịt trâu. Trong đó, thịt trâu nhập khẩu 100% từ Ấn Độ, thịt bò nhập khẩu chủ yếu từ Hoa Kỳ, Australia, Canada.

Với thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm, cả nước đã nhập khẩu hơn 26.600 tấn, chủ yếu nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Brazil. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm nay, thị trường thịt heo đã có sản phẩm của heo nuôi tái đàn.

Dự báo nguồn cung thịt heo năm nay sẽ đạt khoảng 4 triệu tấn, đáp ứng được nhu cầu trong nước và vẫn hướng tới xuất khẩu.

VOH

MC: Minh Trung - Nhã Quỳnh

Bình luận

Đọc Báo