Đơn vị bầu cử số 1 - Thành phố Thủ Đức: VŨ HẢI QUÂN

(VOH) - ÔNG VŨ HẢI QUÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 1, thành phố Thủ Đức.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số: 1 - Thành phố Thủ Đức: VŨ HẢI QUÂN 1

Ông VŨ HẢI QUÂN

- Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 1 - Thành phố Thủ Đức

ÔNG VŨ HẢI QUÂN, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1974.

Quê quán: xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Hiện cư trú tại: 100 đường D1, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

  •  Từ 10/1996 đến 10/2001: Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh.
  • Từ 11/2001 đến 12/2006: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Trường Đại học Trento, Italy; Nghiên cứu sau tiến sĩ, Trường Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ (từ 02/2005).
  • Từ 01/2007 - 10/2017: Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Phó Hiệu trưởng (từ 12/2012) Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2012.
  • Từ 09/2009 - nay: Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo, Trường Đại học Khoa học tự nhiên;
  • Từ 10/2017 đến nay: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (10/2017 - 01/2021); Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (01/2021 - nay); Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” (07/2020 – nay); Thành viên Ban chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (02/2021 - nay).

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo (2001), Bằng khen của Ủy ban nhân dân TP.HCM (2014), Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018).

ÔNG VŨ HẢI QUÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 1, thành phố Thủ Đức.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV VŨ HẢI QUÂN

Là người được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài, được rèn luyện và trưởng thành qua nhiều cương vị công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026, có chuyên môn sâu về lĩnh vực Công nghệ Thông tin, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo, có thể tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách về quản trị đại học, chuyển đổi số, được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội lần này, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với 4 điểm chính sau đây:

1. Gắn bó và gần gũi với cử tri của Thành phố Hồ Chí Minh: Chia sẻ, tiếp nhận và phản ánh những kiến nghị chính đáng, những ý kiến đóng góp xây dựng của cử tri tới các cấp có thẩm quyền; đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý những kiến nghị, phản ánh của cử tri một cách nhanh chóng và đầy đủ.

2. Tham gia xây dựng các chính sách pháp luật nhất là các chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, tạo động lực để các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo, nhà khoa học, các doanh nghiệp của nhà nước cũng như của tư nhân phát triển.

3. Cùng ĐHQG-HCM thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học để phục vụ cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

Về giáo dục - đào tạo: Tham gia các đề án trong chương trình đột phá phát triển nhân lực: Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời; Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo: Tham gia Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thông qua các chương trình và đề án: Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông, sản phẩm cơ khí - tự động hóa; chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin: Tham gia thực hiện các đề án thuộc chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo; đề án phát triển hạ tầng viễn thông và kế hoạch phát triển hạ tầng số.

4. Cùng ĐHQG-HCM tham gia Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố - thành phố Thủ Đức: Cụ thể, đến năm 2025, xây dựng Khu đô thị ĐHQG-HCM xanh, thân thiện hướng đến phát triển bền vững; đến năm 2030 trở thành Khu đô thị xanh, thông minh và thân thiện, là một hạt nhân của thành phố Thủ Đức. Theo đó, ĐHQG-HCM sẽ là khu đô thị mở, khu đô thị học tập, không chỉ phục vụ sinh viên mà còn phục vụ cư dân của thành phố Thủ Đức./.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026