Đơn vị bầu cử số 17 - Quận Bình Thạnh: Vũ Ngọc Tuất

(VOH) - Ông Vũ Ngọc Tuất được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số: 17, Quận Bình Thạnh.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 17 - Quận Bình Thạnh: Vũ Ngọc Tuất 1

Ông VŨ NGỌC TUẤT

- Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận Bình Thạnh

- Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 17 Quận Bình Thạnh

Ông VŨ NGỌC TUẤT sinh ngày 24 tháng 4 năm 1969.

Quê quán: Xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Hiện cư trú tại: số 8 Nguyễn Xuân Ôn, Tổ dân phố 7, Khu phố 1, Phường 2, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 10 năm 1994: Bí thư Đoàn Thanh niên Phường 2 quận Bình Thạnh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 05 tháng 9 năm 1992.

- Từ tháng 10 năm 1994 đến tháng 7 năm 2003: Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên quận; Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn; Phó Bí thư Quận đoàn, Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi quận; Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn.

- Từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 12 năm 2007: Quận ủy viên, Bí thư Đảng bộ Phường 11, quận Bình Thạnh; Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

- Từ tháng 01 năm 2008 đến nay: Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Phó Bí thư Quận ủy; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông đã được tặng thưởng:

Huân chương Lao động Hạng III; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương vì thế hệ trẻ; Huy chương danh dự của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông VŨ NGỌC TUẤT được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 17, quận Bình Thạnh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ VŨ NGỌC TUẤT

Kính thưa quý cô, bác, anh, chị cử tri! Là cán bộ được trưởng thành từ phong trào của địa phương với hơn 30 năm gắn bó với quận Bình Thạnh, với nhiệm vụ hiện nay là Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ này, tôi tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trên cương vị, nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm thực hiện và giải quyết những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm, góp phần xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, Cụ thể là:

Thứ nhất, quan tâm chăm lo đến đời sống của Nhân dân; cùng với tập thể lãnh đạo Quận kiến nghị các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện tốt các đề án, công trình, chương trình trọng điểm trên địa bàn quận… nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của Nhân dân.

Thứ hai, quan tâm đề xuất các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Thứ ba, quan tâm và thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân; có những giải pháp đột phá thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng các quy trình hành chính công khai đối với người dân, rà soát loại bỏ những quy định, thủ tục gây chậm trễ, phiền hà cho người dân.

Thứ tư, tăng cường thực hiện chức năng giám sát chính quyền trong thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, quyền lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Thứ năm, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân trên tinh thần cầu thị, đeo bám chỉ đạo giải quyết những phản ánh, tâm tư và nguyện vọng chính đáng; mạnh dạn kiến nghị, đề xuất, chất vấn về những vấn đề mà người dân quan tâm trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Với nhiệm vụ hiện nay là người đứng đầu Đảng bộ quận Bình Thạnh, với kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn, với trách nhiệm và tâm huyết của mình tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt những nội dung nêu trên. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi giúp tôi thực hiện những quyết tâm của mình một cách tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn.