Đăng nhập

Mong muốn từ cử tri

(VOH) - Những ngày qua, cử tri cả nước đang sống trong bầu không khí sôi động hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngay trước thềm tiến hành bỏ phiếu lựa chọn người đại biểu xứng đáng, điểm nhấn của giai đoạn này là những hội nghị tiếp xúc cử tri, nơi mọi người có thể biết được tâm tư, nguyện vọng, mong muốn từ cử tri cũng như cam kết, chương trình hành động của các ứng viên.

Quốc hội và HĐND nếu gộp chung lại sẽ là bộ máy giám sát xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, Quốc hội chính là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan nhà nước quyền lực nhất được thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Do vậy, việc lựa chọn những người “đại biểu của nhân dân” xứng đáng nhất không chỉ đòi hỏi thời gian, ngân sách, nhân lực mà trên hết phải cần đến tâm huyết, sự đồng lòng từ cử tri, nhân dân cả nước.

Ông Nguyễn Chí Sinh - ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn: "Tôi rất phấn khởi, sự quyết tâm của các vị hứa hẹn trước cử tri cũng tương đối đầy đủ. Mong sao giữa lời nói và việc làm, càng ngày càng phát triển tốt, đi đúng với lời nói và việc làm của mình. Đó là mong muốn của cử tri".

img thumbXem toàn màn hình

Bí thư thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri Huyện Hóc Môn. Ảnh: TNO.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri Thành phố những ngày qua, rất nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân trải rộng đủ mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội như chống tham nhũng, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế giáo dục…

Cử tri Nguyễn Thanh Hòa - ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi nhấn mạnh các kiến nghị được rất nhiều cử tri khác phản ánh: "Trong vấn đề chống tham nhũng của cả nước, Đảng và Nhà nước lãnh đạo thì phải có trách nhiệm quan tâm tới vấn đề đó. Chống tham nhũng là chống kiểu nào, có biện pháp ra sao, và hành động của Đảng và Nhà nước ta như thế nào?… Tôi đề nghị Quốc hội sắp tới đây, các đồng chí có biện pháp cụ thể rõ ràng và nói cho người dân tin tưởng".

Trong khi đó, vấn đề liên quan đến việc chăm lo cho con em thế hệ tương lai của ông Trần Bá Nguyên ở quận 3 cũng nhiều lần “hâm nóng” các hội nghị tiếp xúc cử tri: "Các cháu đi học thì vấn đề tai nạn giao thông hiện nay rất bất an,…vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng ảnh hưởng đến tình hình của con cháu".

Bên cạnh những kiến nghị của mình, bà con cô bác cử tri Thành phố cũng rất quan tâm đến chương trình hành động từ phía ứng cử viên. Điểm dễ nhận thấy là mỗi ứng cử viên tham gia ứng cử lần này đều xây dựng các tiêu điểm hành động cụ thể và khá riêng biệt, thể hiện rõ tâm huyết cũng như năng lực bản thân trong một số lĩnh vực “nóng” hiện nay như y tế hay môi trường.

Đặc biệt, với ứng cử viên ở vị trí lãnh đạo cấp cao, việc tiếp xúc cử tri không chỉ đơn thuần phục vụ cho mục tiêu ứng cử mà trên hết, là cơ hội để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến người dân.

Ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Nguyễn Thành Phong – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND Thành phố sau khi ghi nhận, tiếp thu kiến nghị của cử tri đã chủ động giải đáp nhiều bức xúc, lo lắng từ người dân.

Ông Phong cho biết về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được cử tri rất quan tâm hiện nay.

"Nếu chúng ta phối hợp không tốt, không khéo thì người dân vẫn phải ăn thực phẩm bẩn. Cho nên vừa rồi Thành phố có đề nghị Trung ương là cho phép Thành phố thành lập cơ quan để chuyên quản lý về vấn đề này. Chúng tôi đang báo cáo với Trung ương để được phép làm, để áp dụng những biện pháp phục vụ, tổ chức, đáp ứng được yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân".

Trong khi đó, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc với cử tri Thành phố đã nhấn mạnh vai trò của một đại biểu Quốc hội phải “Thực sự là chiếc cầu nối giữa cử tri Thành phố với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương”. Chủ tịch nước cũng chia sẻ với cử tri Thành phố về mối quan tâm hàng đầu đối với nạn tham nhũng, an ninh quốc phòng cũng như hàng loạt vấn đề an sinh xã hội khác.

img thumb

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cử tri quận 4. Ảnh: Báo Nhân dân

Đặc biệt, với lo ngại của cử tri về biển Đông, ông Trần Đại Quang khẳng định: "Chủ quyền là vấn đề thiêng liêng nhất, là bất khả xâm phạm. Điều đó chúng ta đã khẳng định và chúng ta tiếp tục khẳng định. Chủ trương nhất quán của chúng ta là kiên trì kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của Tổ quốc. Bảo vệ môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đó là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta".

Câu hỏi cử tri muốn gì và đại biểu cần làm gì thực chất phản ánh quá trình vận động của xã hội nước ta, nơi mà cơ hội lẫn thách thức trong công cuộc phát triển luôn luôn song hành cùng nhau. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ tiếp tục là cột mốc mới, phản ánh trung thực một Việt Nam năng động, cởi mở, đang sẵn sàng dấn bước sâu hơn vào quá trình hội nhập cùng bè bạn thế giới.

Bình luận