Dấu ấn người lính “quân hàm xanh”

(VOH) - Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám đơn vị, bám dân, bám địa bàn...

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám đơn vị, bám dân, bám địa bàn, triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Hình ảnh của họ - những người lính quân hàm xanh, đang ngày càng trở nên gắn bó mật thiết với nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc.

Để xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các đơn vị bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trước hết, đó là vai trò tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng đảng vững mạnh về chính trị. Chủ động trong công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, đảm bảo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội biên phòng Thành phố lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tham mưu xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Bộ đội biên phòng thành phố phối hợp các đơn vị, thực hiện các hoạt động công tác xã hội thiết thực, chăm lo tốt cho nhân dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh biên giới, triển khai xây dựng, thực hiện và phát huy hiệu quả các mô hình giúp dân, tiêu biểu như: Mô hình “Lớp học tình thương”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Con đường và mái ấm cho dân”, Công trình “nước ngọt vùng biên”, “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”,...  góp phần tích cực cho công tác dân vận của Đảng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Dấu ấn người lính “quân hàm xanh” 1
Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn CN09 của Bộ đội Biên phòng TPHCM - Ảnh: QĐND

Một dấu ấn đậm nét nữa của người lính quân hàm xanh là sự chủ động. tích cực, hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự cửa khẩu. Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, phát hiện xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật trong khu vực cửa cảng, đặc biệt là vi phạm chủ quyền quốc gia trên biển. Chỉ tính riêng trong năm 2020, đã phát hiện và xử lý 164 vụ với hơn 330 đối tượng và 143 phương tiện; tham gia đấu tranh 3 chuyên án, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ 500 m3 dầu DO, 162 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp. Xử phạt vi phạm hành chính 137 vụ/226 đương sự với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, tịch thu tang vật bán đấu giá nộp ngân sách Nhà nước trên 2 tỷ đồng. Điều động 118 lượt phương tiện/566 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn; điều động 83 lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Biên phòng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng với các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới tổ chức tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, kịp thời ngăn chặn, không để dịch xâm nhập vào nội địa. Điều đó được thể hiện rõ nét trên dọc tuyến biên giới đất liền, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt. Bộ đội Biên phòng thành phố đã cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra y tế tại khu vực cửa khẩu cảng, địa bàn biên phòng phòng, chống dịch Covid – 19.

Phát huy truyền thống của những chiến sỹ mang “quân hàm xanh”, Bộ đội biên phòng thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sợ kiện chính trị trọng đại của đất nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đảm bảo hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trên biển, giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển... Những việc làm đó đã góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người lính mang quân hàm xanh” trong thời kỳ mới, phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, được Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.