Tin nhanh sáng 27/3: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong nhà với nhiều vết chém

(VOH) – Lực lượng chức năng huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cái chết của một phụ nữ với nhiều vết chém trên người, thi thể không còn nguyên vẹn.

Một phụ nữ tử vong trong nhà với nhiều vết chém, thi thể không nguyên vẹn

Chiều 26/3, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này để điều tra, làm rõ vụ một người phụ nữ bị tử vong với nhiều vết chém, thi thể không nguyên vẹn.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa cùng ngày, người dân xóm 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn phát hiện bà Lê Thị H. (64 tuổi) nằm tử vong trong nhà với nhiều vết chém, một số bộ phận trên cơ thể bị tách rời.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra vụ án. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nghi phạm có khả năng là người con gái của bà H.

Được biết, bà H. sống một mình, gần đây người con gái là Phạm Thị Hiền (43 tuổi) lấy chồng ở xã Sơn Trà về ở chung. Chị Hiền mắc bệnh tâm thần, nhiều lần hành hung và gây thương tích cho bà H..

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Người đàn ông chém tới tấp một phụ nữ rồi tự sát ở Củ Chi

Cả nước tiết kiệm hơn 300.000 kWh điện trong 1h tắt đèn Giờ Trái đất 2022

Theo thông tin từ trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, sau 1h tắt đèn biểu trưng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương khoảng 576 triệu đồng).

Tin nhanh sáng 27/3: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong nhà với nhiều vết chém 1
Sau 1h tắt đèn biểu trưng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2022 cả nước tiết kiệm được 300.000 kWh điện (Ảnh: Internet)

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 tại Việt Nam được đồng tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Bộ Tài Nguyên-Môi trường và Bộ Công Thương.

Với chủ đề “Shape our Future” – “Kiến tạo tương lai”, Giờ Trái đất 2022 tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Trong những năm qua, Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Xem thêm: Tắt đèn một giờ đồng hồ để hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2022”

Chi tiền tiêm tan mỡ, phải phẫu thuật chữa ổ áp xe nhiều lần

Ngày 26/3, Bệnh viện thẩm mỹ JW (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ bị áp xe do tiêm tan mỡ nọng. Sau mổ bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng sinh 7-10 ngày, rửa ổ áp xe mỗi ngày.

Bệnh nhân này trước đó đã từng đến một cơ sở làm đẹp tại Tây Ninh để tiêm tan mỡ vào vùng má và dưới cằm. Tuy nhiên, sau khi tiêm được một tuần, nhận thấy vùng cổ hơi sưng và nổi mủ nên đã liên hệ với người tiêm, tuy nhiên bệnh nhân được giải thích là do chất tan mỡ “chưa tan hết”.

Sau khi đợi thêm 1 tuần, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng khi các khối u phù sưng to, đỏ, lan rộng, và bị sốt. Vì lo sợ, bệnh nhân đã đến 3 bệnh viện khác nhau để phẫu thuật nhưng vẫn không lành.

Theo lời kể của bệnh nhân, đã chi 4 triệu đồng để tiêm tan mỡ nhưng suốt thời gian qua luôn bị khủng hoảng về tinh thần.

Xem thêm: Xương cá trôi xuống bàng quang, tạo thành áp xe gây nguy hiểm tính mạng 

Hai vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều xe hư hỏng nặng

Chiều 26-3, trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến 1 người bị thương và 7 ô tô hư hỏng nặng.

Tin nhanh sáng 27/3: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong nhà với nhiều vết chém 2
Hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Internet)

Cụ thể, khoảng 14h30 ngày 26/3, 4 ôtô các loại (xe con, xe tải) đang đỗ theo hiệu lệnh phân luồng của lực lượng thi công sửa chữa mặt đường tại đoạn km144 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bị một xe ben mang biển số 24C-031.72 đâm mạnh từ phía sau.

Vụ tai nạn không khiến ai bị thương, tuy nhiên xe ben và 4 ô tô hư hỏng nặng.

Hơn 1 tiếng sau, cũng tại đoạn đường này, ô tô mang biển số 88A-159.48 chạy hướng Nội Bài đi Lào Cai bị ô tô mang biển số 24A-093.08 tông từ phía sau khiến 2 ôtô hư hỏng. Tài xế ô tô 24A-093.08 bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Xem thêm: Xe ô tô đi ngược chiều 15km trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kon Tum: Cháy nhà lúc rạng sáng, 1 người tử vong

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, vừa xảy ra vụ cháy nhà lúc rạng sáng cùng ngày tại huyện Kon Rẫy khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng ngày 26/3, người dân phát hiện nhà sàn của bà Y Nhi (76 tuổi, trú thôn 8, xã Đăk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum) bốc cháy.

Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng đã tham gia chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong trong vụ cháy là bà Y Nhi, còn căn nhà sàn bị cháy rụi.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.