Tin nhanh sáng 31/8: Bắt 2 thanh niên cưỡng đoạt tiền của một công nhân

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 6/2022 Công an huyện Châu Thành nhận tin báo của anh Trần Văn Tươi (xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) về việc anh bị người làm chung công ty cưỡng đoạt 70 triệu đồng.

Tông xe liên hoàn trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Tối 30/8, Đội tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ 5 xe va chạm liên hoàn trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Nguồn clip: TTO

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, chiếc xe khách mang biển số Tiền Giang (chưa rõ danh tính tài xế), chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền tây về TP.HCM. Khi đến km21+900, thuộc địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An), bất ngờ xảy ra va chạm rồi tông vào đuôi chiếc xe khách loại 16 chỗ. Cú tông mạnh khiến các phương tiện gồm xe khách 16 chỗ, ô tô 4 chỗ, ô tô 7 chỗ, xe khách Phương Trang tông liên hoàn.

Tại hiện trường, nhiều xe hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên đã khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhiều km.

Nhận tin báo, Đội tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 đã đến phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Xem thêm: Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cầu Chương Dương khiến giao thông tê liệt

Bắt 2 thanh niên cưỡng đoạt tiền của một công nhân

Ngày 30/8, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Thành Nhân (27 tuổi, ngụ xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành) và Hồ Thành Ngoan (25 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước) để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 6/2022 Công an huyện Châu Thành nhận tin báo của anh Trần Văn Tươi (xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) về việc anh bị người làm chung công ty cưỡng đoạt 70 triệu đồng.

Công an huyện phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra. Đến ngày 9/6 đã bắt giữ Nhân và Ngoan. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều hung khí như dao tự chế, mã tấu, chĩa 3 mũi…

Theo điều tra, trước đây giữa Nhân và Tươi có xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Nhân sau đó đã đe dọa, chặn đường đánh đập, khống chế buộc anh Tươi phải đưa tiền cho Nhân mới có thể yên ổn đi làm.

Vì quá hoảng sợ, anh Tươi đã chuyển 2 lần với tổng số tiền 70 triệu đồng cho Nhân. Sau đó, Nhân đã dùng số tiền này để trả nợ cho một người tại huyện Tân Phước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra.

Xem thêm: Bắt nam thanh niên đánh ch.ết người vì chiếc điếu cày

Phá đường dây môi giới bán dâm có giá lên tới 2.000 USD

Chiều 30/8, thông tin từ Bộ Công an, ngày 17/8, tổ công tác do Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính một khách sạn tại khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân phát hiện 2 đôi nam nữ đang hiện thực hành vi mua, bán d.âm.

Tin nhanh sáng 31/8 - Hải Phòng: Mẹ bán con gái 2 tuổi, lấy tiền trả nợ 1

Đối tượng Nguyễn Thị Hương Giang (ngồi giữa) và các đối tượng bán dâm (Ảnh: SGGPO)

Căn cứ vào lời khai của các đội tượng này và tài liệu thu giữ được, cơ quan điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hương Giang để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Thị Hương Giang điều hành hoạt động môi giới mại dâm trong thời gian dài, tại nhiều tỉnh thành trong cả nước thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram...

Từ đầu năm 2021 đến nay, Giang thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người mua, bán d.âm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Giá mua bán d.âm từ 10 đến 15 triệu đồng/lượt, hoặc từ 1.000 USD đến 2.000 USD. Người mua d.âm sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Giang. Gái bán d.âm được hưởng 30%, Giang hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được.

Xem thêm: Xác định 4 đường dây “mua bán người” trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

Mẹ bán con gái 2 tuổi, lấy tiền trả nợ ở Hải Phòng

Ngày 30/8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn vừa triệt xóa ổ nhóm có dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu bé gái 2 tuổi bị chính mẹ đẻ mang bán để có tiền trả nợ.

Trước đó, tối 28/8, Công an quận Đồ Sơn nhận được đơn trình báo về vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật. Sau khi vào cuộc xác minh, điều tra, đơn vị tiến hành tạm giữ hình sự 3 người: Đặng Văn Dũng (33 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), Bùi Thị Phương (32 tuổi, trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Vũ Thị Hiền (26 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái 2 tuổi, chưa có giấy khai sinh và cũng là con đẻ của Vũ Thị Hiền.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hiền lấy chồng cùng quê cách đây hơn hai năm. Sau khi sinh được bé gái thì vợ chồng Hiền xảy ra mâu thuẫn nên đã sống ly thân. Trong khi Chồng bỏ quê lên Bắc Giang làm ăn, Hiền cũng theo bố mẹ đẻ về Hải Dương để bán phở.

Thời gian gần đây, Hiền vướng vào nợ nần không có tiền trả nên bị nhiều chủ nợ gây sức ép. Trong lúc túng quẫn, Hiền gặp Dũng, Phương và được những người này bày cách bán con để có tiền.

Theo đó, Hiền đã đưa cháu bé về quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng chờ sẵn, còn Dũng và Phương kết nối với đầu mối ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xem ai có nhu cầu nhận con nuôi thì sẽ mang ra bán lấy tiền chia nhau.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Đồ Sơn tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các nghi phạm theo quy định.

Xem thêm: Bắt gã “cha nuôi” lừa bán 4 bạn thân của con vào sòng bạc Campuchia

Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh

Chiều 30/8, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề, có sử dụng phần mềm để hỗ trợ đánh bạc trên điện thoại di động.

Đây là đường dây hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương.

Tin nhanh sáng 31/8 - Hải Phòng: Mẹ bán con gái 2 tuổi, lấy tiền trả nợ 2

Đối tượng Nguyễn Thúy Loan (Ảnh: SGGPO)

Trước đó, ngày 28/6, lực lượng công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thúy Loan (SN 1966, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cùng 12 đối tượng khác về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn, 2 ô tô, 24 điện thoại di động, nhiều tài liệu, thẻ ngân hàng có liên quan.

Điều tra bước đầu, từ tháng 1/2022, Nguyễn Thúy Loan là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề. Loan đã mua phần mềm Lottery VN để hỗ trợ tin nhắn chuyên lô đề, tính toán tổng hợp số tiền thắng thua. Đồng thời, tổ chức đánh bạc trực tiếp với các con bạc thông qua ứng dụng phần mềm Lottery VN và điện thoại di động.

Trung bình mỗi ngày, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc từ 400 đến 500 triệu đồng.