Những câu nói nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam

(VOH) - Tài thao lược, trí tuệ và phẩm chất đạo đức sáng ngời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ thể hiện qua những chiến thắng hào hùng trong lịch sử dân tộc mà còn qua những câu nói bất hủ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh tối cao, “Người Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam đã “chỉ huy lực lượng quân đội non trẻ của Việt Nam đánh bại thực dân Pháp và sau đó tiếp tục dẫn dắt quân đội đánh lại đế quốc Mỹ” (trích bài viết Người lãnh đạo Quân đội Việt Nam chiến thắng Pháp và Mỹ đăng ngày 4/10/2013, tờ The Guardian). 

Tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng gắn liền với những mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc, góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử của thế giới. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những câu nói hay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để hiểu hơn về lòng yêu nước, thương dân và ý chí cách mạng kiên cường của vị đại tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam.

Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Quảng Bình năm 1973, hình ảnh nằm trong tuyển tập ảnh do một nhóm phóng viên chiến trường Nhật Bản thực hiện ở Việt Nam

1. Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Danh tướng thế kỷ XX

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo có 7 người con. Kế thừa truyền thống yêu nước của quê hương, gia đình, chứng kiến đồng bào bị thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột Đại tướng đã giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng khi mới 14 tuổi (1925).

Năm 1940, người chiến sĩ cách mạng ấy được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Đông Dương và được Trung ương cử sang Trung Quốc gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đây là dấu mốc khởi đầu quá trình Đại tướng cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy
Chiến dịch Biên giới (1950)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra sức tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu từ lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và lịch sử quân sự thế giới. Với tài thao lược về chiến lược, chiến dịch, hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân đánh bại những kẻ thù xâm lược hung bạo nhất trong suốt 30 năm để giành lại hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc. Những chiến thắng lẫy lừng ấy đã khiến cả thế giới ngả mũ, đến tướng Mỹ Westmoreland cũng từng thốt lên: “Võ Nguyên Giáp là một vị tướng tài ba, là nhà lãnh đạo kiệt xuất mà tôi chưa từng gặp”.

Trong cuốn sách Những vị tướng lừng danh (xuất bản ở London nhân dịp giải phóng miền Nam) của tác giả Ducan Townson, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 1 trong 21 vị danh tướng trong vòng 25 thế kỷ qua.

Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 3
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đội hình các đơn vị bộ đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ngay tại mặt trận

Sau khi rời vị trí lãnh đạo, quản lý cho đến những năm đầu của thế kỷ 21, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn theo dõi, cập nhật tình hình thời sự trong nước, thế giới, luôn quan tâm, kịp thời đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của quốc gia. 

Hồi 18 giờ 09 phút, ngày 4/10/2013 (tức ngày 30/8 năm Quý Tỵ), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần. Tang lễ của Đại tướng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang và được an táng ngày 13/10 tại Vũng Chùa, đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, những cống hiến, hy sinh của vị Đại tướng huyền thoại cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc luôn sống mãi với non sông, đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và lịch sử nhân loại.

Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 4
Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhà báo Trần Định 

Xem thêm:
Tìm hiểu về ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh và hoàn cảnh lịch sử của đất nước Việt Nam lúc ấy 

Tìm hiểu ý nghĩa của hành trình vĩ đại đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh|
Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam

2. Những câu nói hay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Với bản lĩnh quân sự và lý tưởng cao cả, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dẫn dắt đội quân của nhân dân Việt Nam đi qua cuộc trường chinh hơn 30 năm, quyết giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. 

Những câu nói hay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ gắn liền với những dấu mốc lịch sử mà còn thể hiện tài thao lược và trí tuệ của một vị đại tướng đại tài. 

  1. “Giải phóng dân tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước, của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhân dân chúng tôi quyết tâm chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và thực hiện hòa bình, thống nhất Tổ quốc.” - Trả lời phỏng vấn phóng viên ảnh huyền thoại Wilfred Burchett năm 1966
  2. “Đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc thắng, nếu không thắng thì không đánh.” - Câu nói nổi tiếng của Đại tướng được tạp chí TIME số ra ngày 17/6/1966 trích dẫn
  3. “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng.” - Bức điện lịch sử Đại tướng gửi các đơn vị tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam, sáng 7/4/1975
  4. “Nghệ thuật quân sự của chúng tôi, là lấy tinh thần chế ngự vật chất, lấy yếu chế ngự mạnh, lấy thô sơ chế ngự hiện đại. Chúng tôi đánh bại quân đội đế quốc hiện đại bằng tinh thần yêu nước của nhân dân cùng với chủ nghĩa anh hùng Cách mạng.” - Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đại tướng với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, ngày 9/11/1995 tại nhà khách Bộ Quốc phòng ở Hà Nội
  5. “Từ “lo sợ” không có trong tư duy quân sự của chúng tôi, bởi vì với chúng tôi, không có gì quý hơn độc lập tự do, chúng tôi quyết đánh Mỹ và chúng tôi luôn tin tưởng là sẽ thắng.” - Đây là câu trả lời của Đại tướng khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đưa ra câu hỏi: “Những hành động quân sự nào của Mỹ làm tướng Giáp lo sợ nhất và vào những thời điểm nào?”, ngày 9/11/1995
  6. “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó” - Câu nói của Đại tướng khi được các thành viên Chính phủ đến chúc thọ nhân dịp bước sang tuổi 100, ngày 7/5/2009
Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 5
  1. “Đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của những quyết định lịch sử ở những bước ngoặt lịch sử.” - Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990, tr.25
  2. “Vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có nhân dân Việt Nam là người đánh Mỹ. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình.” - Cuộc gặp lần 2 - cũng là lần cuối cùng của Đại tướng với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, tháng 6/1997
  3. “Chiến lược của tôi là chiến lược trong hòa bình nhưng là hòa bình trong độc lập, tự do.” - Trả lời câu hỏi của cố vấn an ninh Tổng thống Algeria Brzezinski trong một lần dự lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Algeria
  4. “...Vũ khí, kỹ thuật Mĩ, dù hiện đại đến đâu, cũng không thể cứu kẻ thù khỏi thất bại. Quyết định thắng lợi là con người Việt Nam yêu nước, dũng cảm, thông minh.” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét khi đến Bộ Tham mưu quân đội Sài Gòn ngay sau ngày giải phóng 30/4/1975
  5. “Hạnh phúc lớn nhất đối với người cầm quân, là được ở bên bộ đội, ngay tại mặt trận.” - Trích trong hồi ký của Đại tướng 
  6. “Chiến thắng đòi hỏi sự táo bạo, nhưng nó không chấp nhận bất kỳ hành động phiêu lưu nào” - Đại tướng nói trong cuộc họp Liên tịch Đảng ủy và Bộ chỉ huy Chiến dịch Biên giới 1950.
  7. “Tôi vẫn còn có điều băn khoăn và hơn thế nữa là sự lo lắng, đó là vì sao kiến thức lịch sử lại không phổ biến sâu rộng được trong quảng đại quần chúng, như là giới trẻ?” - Đại tướng phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Hội khoa học lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 3, khóa III năm 1996 với tư cách Chủ tịch danh dự Hội 
  8. “Navarre là một tướng có tài, thua trận không phải là lỗi của ông ta, mà là lỗi của những người bắt đầu cuộc chiến.” - Đại tướng nói với nhà báo, đạo diễn người Pháp Daniel Roussel
  9. “Cả nước đang hướng về Hà Nội. Toàn thế giới đang hướng về Hà Nội. Từng giờ từng phút, Bộ Chính trị và Quân ủy trung ương theo dõi cuộc chiến đấu của Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội.” - Chỉ thị nổi tiếng của Đại tướng tới các đơn vị phòng không Hà Nội trong cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ trên bầu trời Hà Nội tháng 12/1972

Nguồn: VTV.vn

Xem thêm: 
Sống 'Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư' như 72 lời dạy của Bác Hồ
Người con gái anh hùng miền đất đỏ Võ Thị Sáu: 'Tôi không có tội, chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới là có tội'

14 bài thơ về Bác Hồ - Vị Cha già dân tộc kính yêu của chúng ta

3. Những bức ảnh lịch sử quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mặc dù đã đi xa nhưng hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn mãi sống trong lòng người dân Việt Nam và là biểu tượng bất tử trong lịch sử quân sự thế giới. Sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những bức ảnh lịch sử quý giá của “Người Anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 6
Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) và các đồng chí trong Bộ chỉ huy chiến dịch - Ảnh: Tư liệu TTXVN
Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 7
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ lần cuối trước khi phát lệnh nổ súng tấn công. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 8
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao lá cờ “Quyết chiến-Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công. Điện Biên Phủ là một trong những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử Việt Nam, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 9

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chung vui cùng các chiến sĩ trong lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Những câu nói ‘còn sống mãi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 10
Người dân Mường Phăng chào đón Đại tướng về thăm sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là vị tướng tài ba lỗi lạc của dân tộc Việt Nam mà còn là một vị tướng huyền thoại được cả thế giới công nhận. Đại tướng đã dành cả cuộc đời tận tâm, tận sức phục vụ đất nước, trở thành một biểu tượng của nhiều thế hệ người dân về ý chí kiên cường, niềm tự hào dân tộc và phẩm chất đạo đức sáng ngời. 

(Sưu tầm - Nguồn ảnh: internet)