Lại Văn Sâm được khán giả biết đến là một trong những MC quyền lực của VTV (Đài truyền hình Việt Nam). Sau hơn 30 năm làm nghề, ông đã có nhiều phát ngôn ý nghĩa về con người và cuộc sống. Hãy cùng VOH điểm qua những câu nói hay của Lại Văn Sâm trong bài viết này nhé!
Lại Văn Sâm là ai?
Lại Văn Sâm sinh ngày 10 tháng 6 năm 1957 tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ông là một nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình và biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Không những thế, ông còn là người đầu tiên đề xuất đưa các trò chơi truyền hình trên kênh VTV3.
Từ năm 1975 - 1981, Lại Văn Sâm theo học ngành ngôn ngữ chữ Hindi tại Đại học Tổng hợp Tashkent, Liên Xô. Sau đó, ông về nước lập nghiệp nhưng gặp nhiều khó khăn. Ông từng quay lại Nga để lao động xuất khẩu, làm phiên dịch. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định trở về quê hương.
Cuối năm 1987, người MC quê Phú Thọ đến thử việc tại VTV với vai trò là biên dịch viên cho các bản tin thể thao của Liên Xô sang tiếng Việt. Về sau, ông được giao nhiệm vụ phụ trách biên tập, bình luận chương trình thể thao của Liên Xô và thế giới hàng tuần. Đầu năm 1988, ông nghỉ việc tại đây và quay về công việc cũ (bán hàng cho mẹ vợ ở chợ Đồng Xuân).
Đến tháng 6/1988, vào thời điểm Giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra tại Đức, Lại Văn Sâm trở lại làm việc tại VTV. Bởi đây là thời điểm đài truyền hình cần người để tường thuật, tổng kết các sự kiện.
Ngày 1/7/2017, Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu tại Đài Truyền hình Việt Nam. Song, ông vẫn dẫn một số chương trình của VTV như Mặt trời bé con, Ai là triệu phú và Lễ trao giải VTV Awards - Điểm hẹn 2017. Từ năm 2018 đến nay, ông đảm đương vai trò MC của các chương trình truyền hình thực tế như Ký ức vui vẻ, Quý ông đại chiến, Cơ hội cho ai,...
Những câu nói hay của Lại Văn Sâm về cuộc sống
Lại Văn Sâm là gương mặt quen thuộc của mọi nhà khi ông xuất hiện nhiều trong các chương trình truyền hình trên sóng VTV. Hãy cùng thưởng thức những câu nói hay của Lại Văn Sâm về cuộc sống để hiểu rõ con người tài ba này hơn nhé!
- Cái giá của cuộc sống đôi khi rất đắt, đôi khi rất rẻ.
- Người ta chỉ nói về những điều chưa được chứ ít ai nói đến những cái được.
- Đừng có ảo tưởng, ở đời phải tự biết mình là ai, chứ không, sống trong ảo tưởng là “toi”’.
- Tiền bạc hay bao nhiêu bậc danh vọng chỉ là cái vớ vẩn so với tình cảm mà mọi người dành cho tôi.
- Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
- Tôi là một người ham chơi, còn bao nhiêu thứ không được chơi, khi nào nghỉ hưu may ra mới có thời gian.
- Hãy cảm ơn mọi kỷ niệm trong cuộc đời bạn, dù đó là kỷ niệm đau khổ nhất. Vì khi bạn thấy đau tức nhất là bạn còn sống.
- Người ta thường nói thế nào là hạnh phúc, thế nào là thành đạt. Tôi quan niệm rất đơn giản: Hạnh phúc là được làm những điều mình thích.
- Tôi không như một số người là phải giữ hình ảnh. Hình ảnh, chân dung của tôi là một con người bình thường. Nó thế nào thì cứ kệ nó, miễn sao đừng nói điêu, nói dối, bôi đen là được.
- Tôi rất thích đọc sách nhưng lâu lắm rồi không có thời gian mặc dù ở nhà có một phòng không biết bao nhiêu sách. Tôi nghĩ là để đọc hết đống sách ấy cũng phải mất hàng chục năm.
- Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
- Chưa bao giờ dư luận làm tôi khóc cả. Tôi tiếp nhận nó một cách bình tĩnh. Tôi xác định đó là cuộc sống, đừng hy vọng có một ai đó được tất cả mọi người yêu quý hay bị tất cả mọi người ghét. Mọi cái đều có lý do riêng, miễn sao mình được làm những cái mình thích và cần phải làm.
- Tôi thường tự nhận mình là Phan Đình Giót, chỗ nào thiếu người là lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Thế nên, bất kể chương trình nào gọi thiếu người dẫn là tôi trám vào đấy để chữa cháy cho họ.
- Rất nhiều trường mời tôi đến giảng bài, nói về nghề dẫn chương trình. Tôi nói tôi không có khả năng ấy. Tôi chỉ là người nghĩ sao làm thế. Xưa nay tôi là người làm theo bản năng, hoàn toàn tự nhiên.
- Tôi chọn là tôi, không phải vì nổi tiếng mà vì cho đến giờ, tôi hài lòng với cuộc sống, công việc và những đam mê đã theo đuổi. Còn chuyện nổi tiếng hay không nổi tiếng, phiền hay không phiền là do tự nhiên chứ tôi không tạo ra nó.
- Đến 60 tuổi thì tôi sẽ nghỉ hưu. Lúc ấy, tôi sẽ có thời gian đi đây đi đó. Tôi đi rất nhiều nhưng chưa bao giờ được đi tử tế, toàn cắm đầu đi làm, thậm chí hai ba tuần ở nước ngoài nhưng chẳng biết xung quanh thế nào, không biết chỗ này chỗ kia đẹp thế nào.
- Thời khắc đó khổ nhưng mà vui. Đôi khi, tôi hay nói đùa với các cháu thế hệ trẻ là: Bọn cháu bây giờ rất sướng, nhưng không sướng bằng bọn chú đâu, vì bọn cháu chưa biết khổ. Phải biết khổ thì mới biết sướng. Khi trải qua cái khổ rồi thì mới biết giá trị của cái sướng.
- Khoảng 5 năm nay, tôi không nghe số điện thoại lạ. Ai có việc gì cần, gọi 5 – 6 lần không được, nhắn tin cho tôi, tôi thấy người đấy cần trả lời tôi trả lời, không thì thôi. Không phải là tôi kiêu căng, bởi vì tôi biết có những chuyện chả giải quyết vấn đề gì, đôi khi lại thành ra buồn cười.
- Về tiền bạc, nhiều người nghĩ tôi giàu, nhưng tôi không giàu như mọi người nghĩ đâu. Tôi không bao giờ nghèo nhưng không giàu như các bạn bây giờ. Các bạn làm tôi quá kinh ngạc vì nghe bảo chạy một show là có trong tay chục triệu đồng, thậm chí trăm triệu đồng. Tôi chưa bao giờ được như thế.
- Cuộc đời quả thật là vô thường, có thể là dài lắm nhưng cũng có thể ngắn lắm đấy. Như một nhà thơ của Nga từng nói một câu không thể đúng hơn là gì: “Hãy cảm ơn tất cả những gì diễn ra xung quanh cuộc sống này. Hãy cảm ơn ngay số phận đen đủi nhất, hãy cảm ơn tất cả mọi thứ, hãy cảm ơn tất cả những giọt nước mắt đau khổ của bạn. Bởi vì khi bạn còn khóc tức là bạn còn sống. Bạn đang sống là bạn đang hạnh phúc. Bởi vì rất đơn giản, con người ta sinh ra không phải là (để) chết”. Cho nên hãy tận hưởng những ký ức vui và cả những ký ức buồn để chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn. Bởi cuộc đời xét cho cùng đáng yêu lắm thưa quý vị
Xem thêm:
200 câu nói hay về cuộc sống đầy cảm xúc buồn vui ý nghĩa nhất
270 status về cuộc sống hay, cap về cuộc sống bình yên ngắn gọn, ý nghĩa
Những câu nói hay của Phật giúp bạn an yên và thêm yêu cuộc sống
Câu nói hay của Lại Văn Sâm về con người đáng suy ngẫm
Những câu nói của Lại Văn Sâm chỉ là các phát ngôn mộc mạc và bình dị. Tuy nhiên, thông qua từng con chữ giản đơn ấy, người ta có thể rút ra nhiều bài học quý báu cho chính mình. Từ đó, phát triển bản thân tốt hơn.
- Tôi sống đúng với con người của mình nên giờ tôi thấy rất thanh thản. Bởi tôi chưa bao giờ làm điều bản thân nghĩ là không nên làm.
- Những điều chưa thực hiện được hoặc làm sai, chúng ta có thể dần tự điều chỉnh, còn sự chuyên nghiệp nằm trong tiềm thức của mỗi người.
- Cái gì cũng có giới hạn, con người không thể nào vượt qua quy luật nhất định. Đến một độ tuổi nào đấy, sức sáng tạo hết, mọi thứ không còn như ngày xưa nữa.
- Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Đừng chấp nhận, đừng an phận. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi chính giấc mơ của mình.
- Mỗi người đều có tính sĩ diện. Mình có thể không thừa nhận lỗi sai vì cái tôi cá nhân, nhưng tuyệt đối không nên cay cú. Điều đó khiến người khác nghĩ mình bảo thủ, cực đoan.
- Tôi mệt mỏi vì thấy người Việt đa nghi. Động cái gì cũng nghi dàn xếp hay cố tình thế này, thế kia. Hình như dưới con mắt của người Việt Nam, con người không được phép mắc lỗi.
- Tôi không thích làm lãnh đạo, thích làm nghề hơn. Không phải vì khó mà công việc quản lý tẻ lắm. Họp hành, ký tá rồi những công việc mình bị trói buộc. Đấy không phải sở trường của tôi.
- Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Không ai sống mãi được một mình.
- Con người ta chắc chắn phải có lỗi lầm trong cuộc đời mình, tôi cũng vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải biết nhìn mọi thứ với con mắt bao dung và hãy tha thứ. Chúng ta đã đi qua một nửa cuộc đời mình rồi và mới chợt nhận ra, không phải lúc nào chúng ta cũng biết hết về mình. Nếu không muốn biến mất trên trái đất này thì đừng đánh mất mình. Và hãy nhớ, dù tha thứ cho mọi lỗi lầm, nhưng có một thứ không thể tha thứ, đó là sự phản bội.
- Đừng lấy nhau chỉ vì… yêu nhau. Tình yêu, thật ngậm ngùi, chả giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Chỉ nên lấy nhau, vì thấy cần nhau, cả khi vui lẫn khi buồn, cảm thấy được thấu hiểu, cùng trình độ, cùng cách đối nhân xử thế, cùng nền tảng giáo dục, cảm thấy có thể sẻ chia mọi điều, chuyện trò thâu đêm suốt sáng không chán. Cảm thấy duy nhất người này, là đồng minh đồng lõa, là ruột thịt tim gan, không chỉ là đối tượng si mê quyến rũ.
Những câu nói hay của Lại Văn Sâm không quá thâm thúy nhưng luôn đem lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và con người. Hy vọng với các thông tin thú vị trên đây sẽ giúp bạn thêm yêu, thêm quý người MC duyên dáng này.
Đừng quên theo dõi VOH - Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.