Người chạy nhanh nhất thế giới và những kỷ lục chạy nhanh

(VOH) - Bạn tò mò về ai là người chạy nhanh nhất thế giới và tốc độ đó khủng đến như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu những điều thú vị này trong bài viết dưới đây nhé.

Nói về thành tích chạy, con người không giỏi bằng nhiều loại động vật khác. Chó và mèo là những động vật nhanh nhất và có thể đạt vận tốc gần 70km/h, thậm chí mèo nhà có thể đạt vận tốc tối đa 48km/h. Vậy với loài người, ai hiện là người chạy nhanh nhất thế giới? Tốc độ mà con người có thể chinh phục là bao nhiêu?

1. Ai là người chạy nhanh nhất thế giới?

Năm 2022 vừa mới ghi danh Fred Kerley (27 tuổi) người Mỹ là người chạy nhanh nhất thế giới với thời gian 9,86 giây ở đường đua 100m giải vô địch điền kinh thế giới 2022. Tuy nhiên “người chạy nhanh nhất thế giới 2022” vẫn chưa vượt qua được người chạy nhanh nhất thế giới trong lịch sử - Usain Bolt.

Usain Bolt là cựu vận động viên điền kinh chuyên nghiệp người Jamaica. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình anh đã giành được vô số huy chương điền kinh được tổ chức trên thế giới. Tuy nhiên sau khi thành công ở sự nghiệp điền kinh, anh đã chính thức rời xa đường chạy và bắt đầu đam mê mới của mình trên sân cỏ.

Năm 2009, tại Giải vô địch thế giới ở Berlin, Usain Bolt đã tạo nên một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử khi về đích đường chạy 100m với thời gian 9,58 giây. Từ đó trở đi, “9,58 giây” trở thành một biểu tượng mới cho sự đột phá của con người, là ngưỡng giới hạn giới hạn của tốc độ… Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một cái tên nào có thể vượt qua được con “9,58 giây” của Usain Bolt. 

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 1
Usain Bolt - người chạy nhanh nhất thế giới hiện nay

2. Top 10 người chạy nhanh nhất thế giới

Ngoài Usain Bolt, trong lịch sử thế giới còn có rất nhiều người được gọi là “người chạy nhanh nhất thế giới”. Cùng điểm qua danh sách 9 cái tên còn lại ngay nhé!

2.1. John Blake - Tốc độ 9,69s/100m

John Blake (1989) là một vận động viên chuyên chạy nước rút ở nội dung 100m và 200m. Sau Usain Bolt, anh là người chạy nhanh nhất thế giới thứ 2 và cũng chính là đồng hương của Usain Bolt. Thực chất xét về tốc độ, John Blake có tốc độ bằng với Tyson Gay nhưng John Blake có thứ hạng cao hơn vì gặp bất lợi gió khi thi đấu.

Năm 18 tuổi, Blake cũng có kỷ lục cho riêng mình khi là vận động viên trẻ em người Jamaica chạy nhanh nhất ở nội dung 100m với 10,11 giây tại Đại hội thể thao Carifta được tổ chức tại các đảo Turks và Caicos.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 2
John Blake - Tốc độ 9,69s/100m

2.2. Tyson Gay - Tốc độ 9,69 giây/100m

Tyson Gay cũng đạt được thành tích 9,68s và lọt top 3 trong số 10  người chạy nhanh nhất thế giới, nhưng không được công nhận do tốc độ gió ưa thích vào thời điểm đó. Tyson Gay (1982) lập kỷ lục 9,69 giây trong cuộc đua năm 2009 tại Thượng Hải. Cho đến nay, Tyson Gay là vận động viên người Mỹ nhanh nhất giành huy chương vàng ở nội dung 100m tiếp sức.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 3
Tyson Gay - Tốc độ 9,69 giây/100m

2.3. Asafa Powell - Tốc độ  9,72 giây/100m

Asafa Powell (1982) là vận động viên chạy nước rút người Jamaica thứ ba lọt vào danh sách những người chạy nhanh nhất thế giới. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2005 đến tháng 5/2008, Powell đã phá kỷ lục cuộc đua với thành tích lần lượt là 9,77 giây và 9,74 giây trong 100m.

Asafa Powell cũng là một trong những người hoàn thành chặng đua 100m dưới 10s nhiều nhất trong lịch sử.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 4
Asafa Powell - Tốc độ  9,72 giây/100m

2.4. Justin Gatlin - Tốc độ  9,74 giây/100m

Justin Gatlin (1982) là vận động viên người Mỹ tham gia rất nhiều cuộc thi  nước rút 100m trong suốt sự nghiệp của mình. Sự cố gắng đã mang về cho anh huy chương vàng Olympic 100m nam năm 2004 và hai chức vô địch thế giới vào năm 2005 và 2017. Kỷ lục 9,74 giây đã được Justin Gatlin chinh phục  trong sự kiện điền kinh Super Grand Prix ở London. Ad Dawa, Doha, Qatar năm 2015.

Xem thêm: 
Top 13 người thông minh có IQ cao nhất thế giới
10 người sống lâu nhất thế giới và 5 xứ sở có tuổi thọ cao nhất
Người cao nhất thế giới là ai?

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 5
Justin Gatlin - Tốc độ  9,74 giây/100m

2.5. Nesta Carte - Tốc độ  9,78 giây/100m

Nằm trong top những người chạy nhanh nhất thế giới là Nesta Carter (1985) người Jamaica. Thời gian 9,78 giây của anh đã được xác nhận trong cuộc đua năm 2010 ở Rieti, Ý. Thành tích mà  Nesta Carter  đạt được khá ít ỏi, anh chỉ giành được huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 6
Nesta Carte - Tốc độ  9,78 giây/100m

 

2.6. Maurice Green - Tốc độ  9,79 giây/100m

Vận động viên người Mỹ Maurice Greene (1974) đã giành huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới năm 1999 ở Athens khi chạy 100m trong 9,79 giây. Điều này đánh dấu 4 huy chương Olympic và 5 chức vô địch thế giới của Hoa Kỳ ở nội dung chạy nước rút 100 mét nam từ năm 1999 đến năm 2001. Sự nghiệp của anh ấy thực sự thành công vào năm 2001 tuy nhiên sau đó anh đã gặp phải một chấn thương, và Green giải nghệ vào năm 2008.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 7
Maurice Green - Tốc độ  9,79 giây/100m

2.7. Steve Mullins - Tốc độ  9,8 giây/100m

Người Jamaica đầu tiên lọt vào danh sách, Mullins đã ghi được thời gian 9,8 giây trong cuộc đua ở Eugene, Oregon, Mỹ, vào ngày 4 tháng 6 năm 2011. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2011, anh được cho là có kết quả dương tính với doping và anh bị ban hành lệnh cấm thi đấu suốt đời, chính thức chấm dứt sự nghiệp của vận động viên này.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 8
Steve Mullins - Tốc độ  9,8 giây/100m

2.8. Richard Thompson - Tốc độ  9,82 giây/100m

Dù xếp thứ 9 trong danh sách 10 người đàn ông nhanh nhất thế giới, vận động viên người Trinidadian - Richard Thompson sinh năm 1985 và xuất sắc về đích trong 9,82 giây tại giải vô địch quốc gia Trinidad và Tobago năm 2014. Thompson đã tham dự bốn giải đấu quốc tế với một huy chương Olympic.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 9
Richard Thompson - Tốc độ  9,82 giây/100m

2.9. Donovan Bailey - Tốc độ  9,84 giây/100m

Vận động viên người Canada Bailey (1967) đã chinh phục được thời gian 9,84 giây vào năm 1996 tại Thế vận hội tổ chức tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Ba năm sau, Maurice Greene đã đánh bại kỷ lục này. Dù kỷ lục bị đánh bại nhưng hiện nay Donovan Bailey đang giữ kỷ lục chạy nước rút 50m nhanh nhất thế giới, lập kỷ lục 5,56 giây tại Mỹ.

Xem thêm:
Sự thật về loại ớt đắt nhất thế giới hiện nay và những giống ớt kỷ lục
Top 7 bức tranh đắt nhất thế giới hiện nay
Top 13 loài rắn độc nhất thế giới ở trên cạn và dưới nước

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 10
Donovan Bailey - Tốc độ  9,84 giây/100m

3. Người chạy marathon nhanh nhất thế giới

Năm 2021, Eliud Kipchoge (1984) đã thành công bảo vệ huy chương vàng Olympic chạy marathon (42km) và trở thành người chạy marathon nhanh nhất trên thế giới. Thời gian về đích của anh là 2 giờ 08 phút 38 giây, thế nhưng năm 2018 mới chính là năm Eliud Kipchoge lập kỷ lục với thành tích 2 giờ 01 phút 39 giây.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 11
Eliud Kipchog là người chạy marathon nhanh nhất thế giới

4. Người không chân chạy nhanh nhất thế giới

Sinh ra không có chân, Zion Clark (1997) đã lập kỷ lục Guinness thế giới “Người không chân chạy bằng tay nhanh nhất thế giới quãng đường 20m”. Clark, 24 tuổi, đã lập kỷ lục Guinness thế giới vào tháng 2 bằng cách chạy thủ công 20 mét chỉ trong 4,78 giây bằng chính đôi tay của mình.

Zion Clark bị thoái hóa đốt sống cổ bẩm sinh và không có chân kể từ khi sinh ra. Mẹ ruột của anh không thể nuôi dạy Clark, vì vậy trong 16 năm đầu đời anh sống trong nhiều trại trẻ mồ côi, và ở trường trung học Clark bắt đầu tìm thấy niềm vui trong thể thao và đấu vật. Bất chấp rào cản về ngoại hình, Clark vẫn sống khỏe mạnh và chinh phục đam mê của mình, xác lập rất nhiều kỷ lục không tưởng.

Khám phá top những người chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ không tưởng 12
Zion Clark là người không chân chạy nhanh nhất thế giới

5. Những kỷ lục nào về điền kinh vẫn chưa bị phá bỏ?

Thật ra,  kỷ lục chạy 100m và 200m của Usain Bolt chưa phải là kỷ lục tồn tại lâu nhất trong làng điền kinh. 

Trước đó, vào năm 1988, ở đường chạy của nữ, kỷ lục do Florence Joyner thiết lập (10,49 giây với 100m và 21,34 giây với 200m) đến nay vẫn chưa được phá vỡ.

Ngoài ra, kỷ lục điền kinh ngoài trời điền kinh tồn tại lâu nhất hiện nay là đường chạy 800m nữ, do vận động viên người CH Czech - Kratochvilova thiết lập từ năm 1983 và đến nay vẫn chưa ai vượt qua được.

 Những kỷ lục của các vận động viên chạy đã cho thấy khả năng của con người là không giới hạn. Bằng đam mê, sự cố gắng, trong tương lai liệu thành tích người chạy nhanh nhất thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Cùng chờ đón nhé!

Sưu tầm