Phát thanh trực tiếp: Chất keo “hút” thính giả đến với báo nói

(VOH) - Tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 - năm 2022, có 30 đơn vị tham dự thi nội dung Phát thanh trực tiếp. Đây là được xem là một trong những nội dung thi nổi bật, cũng là điểm nhấn...

Trong 2 ngày thi đầu tiên, nội dung và hình thức thể hiện của các đội thi đã mang đến cho khán, thính giả nhiều thông tin, thông điệp hữu ích, bàn luận những vấn đề mang tính thời sự, được dư luận đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, các chương trình phát thanh được xây dựng mới mẻ, ấn tượng hơn khi được phát sóng đa phương tiện trên các kênh truyền thông số như website, Fanpage, Youtube, Tiktok…

Để phát huy hiệu quả ấn tượng của phát thanh trực tiếp, các phát thanh viên, biên tập viên phát thanh đã và đang tự làm mới chính mình để xây dựng các chương trình sinh động, tính tương tác cao vừa phù hợp với người nghe phát thanh, vừa đáp ứng được nhu cầu của thính giả nghe qua các kênh mạng xã hội.

Vòng Chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức từ ngày 31/7/2022 đến ngày 7/8/2022.

Riêng nội dung thi Phát thanh trực tiếp có 30 đơn vị dự thi. Đây không chỉ là liên hoan mà còn là diễn đàn để các phát thanh viên, biên tập viên có thể chắt lọc, học hỏi được từ các đồng nghiệp - áp dụng những kỹ năng, kinh nghiệm, cách làm mới vào thực tế, từ đó tạo ra các chương trình phát thanh có sức hấp dẫn, phong phú hơn để thu hút ngày càng nhiều đối tượng khán thính giả.