Top 10 nước đông dân nhất thế giới năm 2022

(VOH) - Với mức độ gia tăng dân số liên tục hàng năm, dân số trở thành chủ đề “hot” được xã hội quan tâm. Vậy bạn có biết nước nào đông dân nhất thế giới hiện nay?

Dân số là vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi nó tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế, chính trị và xã hội. Ở nước đông dân nhất thế giới, bên cạnh những mặt tích cực cũng kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội. Vậy nước nào đông dân nhất thế giới hiện nay? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay top 10 nước đông dân nhất thế giới năm 2022 nhé! 

1. Tổng quan về dân số thế giới hiện nay 

Theo Báo cáo Triển vọng Dân số thế giới năm 2022 do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc vào ngày 15/11/2022 cho biết: dân số thế giới đã đạt 8 tỷ người. Nhìn lại quá trình tốc độ gia tăng dân số của thế giới, có thể thấy từ giai đoạn thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 dân số từ mốc 1 tỷ lên 2 tỷ người, tương đương chúng ta phải mất 123 năm để dân số tăng lên 1 tỷ người. Trong khi đó, ở thế kỷ 21 chúng ta chỉ mất khoảng 12 năm để tăng dân số từ 7 tỷ lên 8 tỷ người. 

Theo dự báo từ Liên Hợp Quốc dân số thế giới sẽ tăng lên mức 8,5 tỷ vào năm 2030, đến năm 2080 dân số thế giới sẽ đạt ngưỡng mức cao nhất là 10,4 tỷ người, và duy trì ở mức đó cho đến năm 2100. 

Đồng thời, kết quả của khuynh hướng nhân khẩu học ở châu Á đã góp phần gia tăng một nửa trong số 8 tỷ người được bổ sung vào dân số thế giới hiện nay. Xếp thứ hai là Châu Phi đóng góp gần 400 triệu người. 

nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-1
Dân số thế giới được dự đoán sẽ đạt khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080

Dựa theo số liệu từ Liên Hợp Quốc (cập nhật vào ngày 07/12/2022) công bố dân số hiện tại của các nước Châu Á là 4.733.029.957 người, chiếm 59,25% dân số thế giới. Theo đó, Châu Á hiện đang có các nước đông dân nhất thế giới thể hiện ở sự áp đảo cả về số lượng lẫn mật độ dân số là 153 người/km2. 

Châu Phi là khu vực đông dân đứng thứ hai trên thế giới là 1.421.414.900 người, chiếm 17,79% dân số thế giới, với mật độ dân số khá dày đặc là 48 người/km2. Tiếp theo, Châu Âu hiện đang đứng thứ ba trên thế giới về dân số với 747.345.665 người, chiếm 9,36% tổng dân số thế giới. 

Với tổng diện tích Châu Âu là 22.121.228 km2, mật độ dân số là 34 người/km2 đa phần dân số sống tập trung ở khu vực thành thị. Ngược lại, dân số châu Đại dương thấp nhất chỉ với 43.988.161 người, chỉ chiếm 0,55% dân số thế giới và mật độ dân số cũng thưa thớt là 5 người/km2.  

Dân số gia tăng là tín hiệu đáng mừng, phần nào thể hiện tuổi thọ tăng lên và giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh. Song song chúng ta - con người sinh sống trên trái đất này cần đối mặt với những thách thức như ô nhiễm môi trường, xung đột, và hàng triệu người vẫn sống trong hoàn cảnh nghèo đói, không có cơ hội tiếp nhận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng. Bên cạnh đó, là nỗi lo về các vấn đề xã hội, thiên tai và dịch bệnh như COVID-19. 

Xem thêm:
Top 10 đất nước có diện tích nhỏ nhất thế giới là những quốc gia nào?
Sự thật về 10 quốc gia ít dân nhất thế giới hiện nay
Nước nào giàu nhất thế giới hiện nay?

2. Top 10 nước đông dân nhất thế giới năm 2022 

Bạn có biết nước nào đông dân nhất thế giới hiện nay? Cùng chúng tôi cập nhật danh sách top 10 nước đông dân nhất thế giới năm 2022 dựa theo trang thống kê tổng hợp toàn cầu Worldometers công bố nhé! 

2.1 Trung Quốc 

  • Dân số: 1,450 tỷ người 
  • Diện tích: 9.390.784 km2 
  • Mật độ dân số: 154 người/km2.
  • Độ tuổi trung bình ở Trung Quốc: 39,1 tuổi. 
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-2
Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới 

Theo thông tin cập nhật từ Liên Hợp Quốc vào tháng 12/2022, Trung Quốc là nước đông nhất thế giới, đạt 1,450  tỷ người và chiếm 18,15% tổng dân số thế giới. Diện tích Trung Quốc là 9.390.784 km2, có mật độ dân số dày là 154 người/km2. 

Trung Quốc có những lợi thế về thiên nhiên, lãnh thổ khi sở hữu hai con sông dài nổi tiếng thế giới đó là sông Trường Giang và sông Hoàng Hà, cùng với đường bờ biển dài 14.500 km.

Mức độ gia tăng dân số tự nhiên đạt dương, có thể thấy đây cũng là một trong những lý do dân số Trung Quốc luôn giữ vị trí số 1 trong các nước đông dân nhất thế giới hiện nay.  

Ngược dòng thời gian, để thấy làn sóng bùng nổ dân số ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 16–18 nhờ sự du nhập của cây ngô, khoai tây và khoai lang, bởi người dân đều có thể dễ dàng trồng nhiều lương thực hơn trên núi.

Đến thế kỷ 17, hoàng đế Khang Hy quyết định không áp dụng thuế tính theo đầu người đối với nông dân. Điều này vô hình thúc đẩy gia tăng dân số, vì vậy trong giai đoạn ấy dân số Trung Quốc đã tăng từ dưới 200 triệu lên 400 triệu người. 

Thế kỷ 20, nhờ công nghiệp hóa trong và ngoài Trung Quốc mà dân số tăng nhanh bất chấp các vấn đề như: chiến tranh, rối loạn, đói kém và kiểm soát sinh sản kể từ những năm 1970. 

Hơn thế nữa, Trung Quốc là một trong những đất nước có nền văn minh cổ đại, trải qua hàng nghìn năm kế thừa và phát triển. Trong nhiều năm qua Trung Quốc đã chứng mình là nước có thị trường rộng lớn, nguồn lao động dồi dào và tiềm lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. 

2.2  Ấn Độ 

  • Dân số: 1.412 tỷ người 
  • Diện tích: 2.972.892 km2. 
  • Mật độ dân số: 475 người/km2. 
  • Độ tuổi trung bình ở Ấn Độ: 29,1 tuổi. 
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-3
Ấn Độ là nước đông dân thứ 2 trên thế giới 

Ấn Độ một trong những nước đông dân nhất thế giới, xếp hạng thứ hai sau Trung Quốc với 1.412 tỷ người, chiếm 17,68% dân số thế giới. Mật độ dân số của Ấn Độ là 475 người/km2, có sự phân bố dân cư không đồng đều với 35% dân số sinh sống ở thành thị. 

Ấn Độ là nước đa dạng về văn hóa, chủng tộc cũng như tôn giáo. Nơi đây nổi tiếng về nền văn hóa sông Ấn được con dân kế thừa và phát triển rất tốt với hơn 5.000 năm. Đồng thời, nền kinh tế cũng phát triển mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, hiện nay Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường: đất nông nghiệp bị suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, môi trường ô nhiễm. Thủ đô Delhi của Ấn Độ đã là một trong những thành phố lớn nhất với 20 triệu người dân sinh sống, và cũng trở thành một trong những nơi ô nhiễm nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, sự bùng nổ dân số có thể khiến Ấn Độ phải đối diện với vấn đề chia rẽ nhân khẩu học ngày càng sâu sắc. 

2.3 Hoa Kỳ 

  • Dân số: 335.652.701 người 
  • Diện tích: 9.155.898 km2. 
  • Mật độ dân số: 37 người/km2. 
  • Độ tuổi trung bình ở Hoa Kỳ: 38,6 tuổi.
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-4
Hoa Kỳ là nước đông dân thứ 3 trên thế giới 

Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang, là quốc gia đa văn hóa, đa chủng tộc do phần lớn người dân ở đây phần lớn là dân di cư. Theo thống kê mới nhất trong năm 2022, dân số Hoa Kỳ hơn 335 triệu dân, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng nước đông dân nhất thế giới. 

Với tổng diện tích đất là 9.155.898 km2, người dân sinh sống tập trung tại khu vực thành thị chiếm khoảng 82,66%. Bởi cơ hội việc làm ở thành thị cao hơn, dẫn đến sự chênh lệch rõ rệt tỷ lệ dân cư sinh sống ở thành thị và nông thôn.  

Dân số Mỹ vẫn luôn giữ vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 qua các năm, điều này cho thấy Hoa Kỳ đã thực hiện tốt các chính sách về quản lý dân cư đảm bảo giữ mức độ tăng trưởng dân số tương đối ổn định và ít có sự biến động. 

2.4 Indonesia

  • Dân số: 415.049 người 
  • Diện tích: 1.812.108 km2. 
  • Mật độ dân số: 155 người/km2. 
  • Độ tuổi trung bình ở Indonesia: 30,3 tuổi.
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-5
Indonesia là nước đông dân thứ 4 trên thế giới 

Indonesia là quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á có dân số đứng thứ 4 trên thế giới trong năm 2022 với hơn 280 triệu người, chiếm 3,51% dân số thế giới. Indonesia có hơn 1.300 nhóm sắc tộc, trong đó khoảng 300 dân tộc khác nhau có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập và châu  u tạo nên nét văn hóa riêng. 

Đạo Hồi chiếm phần lớn các tôn giáo của Indonesia. Ngoài ra, Indonesia được mệnh danh là “xứ sở vạn đảo” khi sở hữu hơn 18.306 hòn đảo lớn nhỏ, được phủ xanh bởi những khu rừng nhiệt đới với mức độ sinh học cao hàng đầu thế giới. Điều này thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến tham quan, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch biển đảo. 

2.5 Pakistan

  • Dân số: 231.512.602 người 
  • Diện tích: 770.998 km2. 
  • Mật độ dân số: 300 người/km2. 
  • Độ tuổi trung bình ở Pakistan: 23,2 tuổi.
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-6
Pakistan là nước đông dân thứ 5 trên thế giới 

Theo thống kê mới nhất từ Liên Hợp Quốc, Pakistan đang đứng thứ 5 trên thế giới trong bảng xếp hạng các nước đông dân nhất thế giới với 231 triệu dân, và chiếm 2,90% dân số thế giới. Mặc dù đứng thứ 5 về dân số đông nhưng diện tích của Pakistan chỉ đứng thứ 34 của thế giới: 770.998 km2. 

Pakistan có 50 chủng tộc, trong đó 5 chủng tộc lớn là Punjab, Sindh, Pashtun, Muhajirs và Baloch. Cùng với nền văn hóa, tôn giáo vô cùng đa dạng như: Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác. Pakistan có số dân theo dòng Hồi giáo Shia đứng thứ hai thế giới, đồng thời là nước có lượng dân di cư lớn nhất thế giới. 

Tuổi thọ trung bình của Pakistan là 23,2 tuổi, và tỷ lệ sinh của Pakistan lại tương đối cao khoảng 3,55% vì vậy giúp Pakistan lọt vào top cao của xếp hạng nước đông dân nhất thế giới.

2.6 Brazil 

  • Dân số: 215.9962.292 người 
  • Diện tích: 8.349.320 km2. 
  • Mật độ dân số: 26 người/km2.
  • Độ tuổi trung bình ở Brazil: 34,3 tuổi.
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-7
Brazil là nước đông dân thứ 6 trên thế giới 

Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc vào tháng 12/2022, Cộng hòa Liên bang Brazil đang là nước đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ, với tổng số dân hơn 215 triệu dân, chiếm 2,7% tổng số dân trên thế giới. 

Brazil là quốc gia lớn nhất Nam Mỹ, bao gồm gồm 26 bang và 1 quận liên bang. Đồng thời là nước đa chủng tộc với 47,73% người da trắng; 43.13% người da lai; 7.61% người da đen; 1.09% người gốc Châu Á và 0.43% người da đỏ.

Nguyên nhân gia tăng dân số ở Brazil chủ yếu vì số lượng người nhập cư vào Brazil khá nhiều, khoảng 79 triệu người châu Phi và người đa chủng, gần 13 triệu người Ả Rập, chủ yếu từ Syria và Liban ở Đông Địa Trung Hải và 1,6 triệu người châu Á đa phần từ Nhật Bản. 

2.7 Nigeria 

  • Dân số: 219.325.384 người 
  • Diện tích: 910.802 km2. 
  • Mật độ dân số: 241 người/km2.
  • Độ tuổi trung bình ở Nigeria: 18,3 tuổi. 
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-8
 Nigeria là nước đông dân thứ 7 trên thế giới 

Cộng hòa Liên bang Nigeria là quốc gia thuộc khu vực Tây Phi sở hữu dân số hơn 219 triệu người đứng thứ 7 trên thế giới, đồng thời là nước đông dân nhất khu vực châu Phi. 

Nigeria có diện tích đất là 910.802 km2, đứng hạng thứ 32 thế giới và tiếp giáp với thành phố lớn của các quốc gia tạo nên sự thuận tiện trong giao thương. Mật độ dân số là 241 người/km2, và 52,75% dân số sinh sống ở khu vực thành thị. 

Nigeria có đến hơn 500 ngôn ngữ khác nhau trải dài từ khắp các bộ lạc và dân tộc, bởi nguồn gốc của người dân ở Nigeria đến từ nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên có 3 ngôn ngữ chính là tiếng Igbo, tiếng Yoruba và tiếng Hausa. Còn ở trường học hay nơi làm việc, tiếng Anh lại là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến, bởi Nigeria từng là thuộc địa của Anh. 

Ở Nigeria, người dân ở phía Bắc chủ yếu là người theo Hồi giáo, trong khi đó ở phía Nam thường là người theo Cơ đốc giáo và thờ cúng truyền thống. Nigeria là đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, do đó Nigeria đang dần phát triển dựa trên thế mạnh này của đất nước.  

2.8 Bangladesh

  • Dân số: 168.618.705 người 
  • Diện tích: 130.172 km2. 
  • Mật độ dân số: 1,295 người/km2.
  • Độ tuổi trung bình ở Bangladesh: 28,3 tuổi.
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-9
Bangladesh là nước đông dân thứ 8 trên thế giới 

Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, là một quốc gia nằm ở vùng Nam Á có dân số đứng thứ 8 trên thế giới với hơn 168 triệu người. Được biết, Bangladesh là nước có dân số theo đạo Hồi đứng thứ 3 thế giới, với 13 nhóm sắc tộc khác nhau nhưng chủ yếu là người dân Bengali chiếm 98%, còn lại là dân di cư từ nơi khác đến.

Bangladesh có tổng diện tích là 130.172 km2, trong đó quốc gia này còn sở hữu bãi biển Cox’s Bazar dài nhất thế giới và nhiều bãi biển kết hợp cùng thiên nhiên hoang dã thu hút lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. 

Hiện nay, Bangladesh được đánh giá là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Mặc dù, chịu tác động từ đại dịch Covid-19 nhưng chính phủ và người dân Bangladesh đang từng bước hồi phục nền kinh tế, và dần chuyển đổi sang nền kinh tế dịch vụ, cần nhiều lao động nước ngoài trình độ cao tới hỗ trợ.  Bangladesh sở hữu nhiều cơ hội để các nhà đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, hứa hẹn có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

2.9 Nga 

  • Dân số: 145.722.132 người 
  • Diện tích: 16.299.981 km2. 
  • Mật độ dân số: 09 người/km2.
  • Độ tuổi trung bình ở Nga: 40,2 tuổi.
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-10
Nga là nước đông dân thứ 9 trên thế giới 

Liên bang Nga là một quốc gia Cộng Hòa Liên Bang nằm ở phía bắc của lục địa Á - Âu, có hơn 83 bang liên hợp lại. Nga sở hữu diện tích lớn nhất trên thế giới, bao phủ gần 1/9 diện tích lục địa Trái Đất. Hiện tại, dân số nước Nga là hơn 145 triệu dân, đứng vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng các nước đông dân nhất trên thế giới.  

Mật độ dân số của Nga là 9 người/km2, và có sự phân bố không đồng đều giữa thành thị và nông thôn, với mức độ dân số thành thị là 73.7%. Nga là quốc gia đa sắc tộc với hơn 160 sắc tộc, đồng thời quy tụ rất nhiều người bản xứ khác nhau. Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Do thái giáo và Phật giáo là những tôn giáo truyền thống ở Nga.

Theo dự đoán, trong những năm tiếp theo Nga có thể rời khỏi top những nước đông dân nhất trên thế giới, bởi dân số đông nhưng diện tích lớn khiến cho mật độ dân số ở Nga rất thấp. Chính vì vậy, Nga được xem có mức độ gia tăng dân số tự nhiên không cao. 

2.10 Mexico 

  • Dân số: 132.165.586 người 
  • Diện tích: 1.943.082 km2. 
  • Mật độ dân số: 68 người/km2.
  • Độ tuổi trung bình ở Mexico: 29,9 tuổi. 
nuoc-nao-dong-dan-nhat-the-gioi-voh-11
Mexico là nước đông dân thứ 10 trên thế giới 

Mexico hay tên đầy đủ Hợp chúng quốc Mexico hiện tại là quốc gia đang đứng vị trí thứ 10, trong số các nước đông dân nhất trên thế giới với hơn 132 triệu người, chiếm khoảng 1,65% tổng dân số thế giới. 

Mexico được chia thành  31 bang và thành phố Mexico là 1 quận liên bang. Mật độ dân số ở mức 68 người/km2, có 81,02% dân số thành thị và độ tuổi trung bình của người dân Mexico là 29,9 tuổi. 

Mexico có nền văn hóa phong phú do ảnh hưởng từ cả văn hóa bản địa truyền thống và văn hóa Tây Ban Nha. Đây cũng là nước có số lượng người nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất trên thế giới, và công giáo Rôma là tôn giáo chủ yếu. 

Mexico được xem là quốc gia đa chủng tộc, cùng với người dân bản địa và người da đỏ thì còn là quê hương của nhiều người châu  u, châu Phi, châu Mỹ, châu Á, với các nhóm chính là người Mestizo (người lai giữa người da trắng và người da đỏ), người da đỏ bản địa, người da trắng và người da đen gốc Phi. 

Mexico cũng là một trong 18 quốc gia đa dạng sinh học hàng đầu thế giới, ghi nhận tới 200.000 loài sinh vật, chiếm 10-12% tổng số loài sinh vật trên trái đất, đồng thời xếp thứ 2 về số lượng các loài bò sát với 707 loài, chỉ sau nước Úc. 

Xem thêm:
Top 12 quốc gia nghèo nhất thế giới hiện nay
10 đất nước đáng sống nhất thế giới
Top 15 quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới

3. Dự báo nước nào đông dân nhất thế giới năm 2023?  

Trong năm 2022, Trung Quốc là nước đứng vị trí thứ nhất trong trong bảng xếp hạng các quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, Liên hợp quốc dự báo sang năm 2023, Ấn Độ có nhiều khả năng sẽ “soán ngôi” Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất thế giới. 

Theo đó, mỗi ngày có 86.000 trẻ được sinh ra ở Ấn Độ và 49.400 ở Trung Quốc mỗi ngày. Đồng nghĩa, Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt là hai quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023. 

Trang MarketWatch (công ty con của Dow Jones & Company) của Mỹ đã dựa vào các số liệu để tính tốc độ thay đổi mỗi ngày nhằm xác định thời điểm chính xác mà Ấn Độ sẽ “vượt mặt” Trung Quốc về dân số.

Theo đó, Ấn Độ tăng trung bình khoảng 36.470 người mỗi ngày, trong khi dân số Trung Quốc chỉ khoảng 983 người/ngày.

Dựa theo phân tích trên, MarketWatch kết luận, Ấn Độ đã vượt mặt Trung Quốc, trở thành nước đông dân nhất thế giới vào ngày 14/4 vừa qua. Cụ thể, dân số Ấn Độ là 1.425.782.975 người vào ngày 14/4, trong khi Trung Quốc có 1.425.748.032 người, chênh nhau gần 35.000 người.

Liên Hiệp Quốc cũng dự đoán dân số Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc vào khoảng năm nay. Sau đó, dân số nước này sẽ tiếp tục tăng trong bốn thập kỷ tới, và đạt gần 1,7 tỷ người vào năm 2063.

Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Ấn Độ hiện vẫn chưa có công bố dân số chính thức cho năm 2023, bởi cả hai nước đang đối mặt với thách thức bên cạnh cơ hội từ việc tăng - giảm dân số và đang tìm giải pháp cho vấn đề.

Trên đây, là top 10 nước đông dân nhất thế giới mà bạn nên biết. Theo đó, nước đông dân nhất thế giới bên cạnh những mặt thuận lợi về kinh tế như: nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tuy nhiên, việc gia tăng dân số không thể kiểm soát cũng sẽ đi kèm những “gánh nặng” kìm hãm sự phát triển của một quốc gia.