Đơn vị bầu cử số 24 - Quận Tân Phú: Khương Văn Thuấn

(VOH) - Ông KHƯƠNG VĂN THUẤN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 24, quận Tân Phú.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 24 - Quận Tân Phú: Khương Văn Thuấn 1
Ông KHƯƠNG VĂN THUẤN
- Đảng viên, Đại tá, Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư quân sự về xây dựng

 

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 24 Quận Tân Phú

 

Ông KHƯƠNG VĂN THUẤN, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1958.

Quê quán: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Hiện cư trú tại: Số 5 Trần Lựu, Tổ 44, Khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 10 năm 1980: Học viên, Học viện kỹ thuật quân sự, Kỹ sư quân sự về xây dựng.

- Từ tháng 11 năm 1980 đến tháng 9 năm 1997: Trung úy, Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá, trợ lý, Trưởng Ban Xây dựng - Quản lý nhà đất F372 Không quân. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 1986.

- Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 01 năm 2004: Trung tá, Thượng tá, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng 244 Quân chủng Không quân, Đảng ủy viên.

- Từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 8 năm 2004: Thượng tá, Giám đốc Công ty ACC 243, Quân chủng Không quân.

- Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 7 năm 2005: Thượng tá, Trưởng phòng Kế hoạch Ban Quản lý Dự án 45 - Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy.

- Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 10 năm 2014: Đại tá, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Chi ủy viên.

- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015: Nghỉ hưu.

- Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2020: Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thành phố; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học TVT.

- Từ tháng 11 năm 2020 đến nay: Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học TVT.

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương chiến công hạng Nhất năm 2005; Huy chương Quân kỳ quyết thắng năm 2009; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2015.

Ông KHƯƠNG VĂN THUẤN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 24, quận Tân Phú.

 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHƯƠNG VĂN THUẤN

 

"Tên tôi là Khương Văn Thuấn, ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X.

Hiện nay tôi là Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty Công nghệ sinh học TVT. Trong quá trình công tác, tôi cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố tích cực xây dựng các Doanh nghiệp của các Cựu chiến binh nhằm tạo ra nhiều công ăn việc làm cho Nhân dân Thành phố, Đóng góp nhiều Ngân sách cho nhà nước cũng như các chương trình đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội. Nếu được cử tri tín nhiệm chọn là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung chủ yếu vào một số nội dung như sau:

Thứ nhất: Tôi xin hứa trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; giữ gìn phẩm chất đạo đức Anh Bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế; Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và cử tri để lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực những trăn trở, nguyện vọng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền; Đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng những kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai: Là kỹ sư xây dựng đã đi khắp mọi miền của Tổ quốc, Tôi sẽ đóng góp ý kiến để các cơ quan có thẩm quyền xây dựng Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đồng bộ đúng tầm của đô thị thông minh hiện đại mà nghĩa tình.

Thứ ba: Luôn quan tâm các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân và doanh nghiệp như: Tài nguyên và môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách an sinh xã hội; cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp; giúp các kỹ sư trẻ khởi nghiệp thành công, giúp nhau làm giàu chính đáng, tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.

Thứ tư: Cùng Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố tích cực vận động hội viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố và Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; Vận động các doanh nhân cựu chiến binh cùng với lực lượng Quân khu 7; Bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới ngăn chặn dịch bệnh covid-19 và hàng lậu xâm nhập vào nội địa để bảo vệ sức khỏe Nhân dân và giúp Doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Thứ năm: Vận động các Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố trích lợi nhuận Doanh nghiệp tích cực làm công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện xã hội, tặng quà hàng năm cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh liệt sỹ, ủng hộ bà con vùng bão lụt, hạn hán thiên tai và giúp các cháu gia đình khó khăn không phải bỏ học giữa chừng, xây dựng quỹ khuyến học giúp các cháu học sinh nghèo hiếu học vươn lên."