Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022

(VOH) - Hiện nay, các thành phố lớn có dân cư đông đúc và con số này không ngừng tăng lên qua từng năm. Hãy khám phá ngay top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022.

Theo dữ liệu của The World Bank (cập nhật lần cuối vào ngày 6/10/2022), hiện nay, có khoảng 56% dân số thế giới, tương đương khoảng 4,4 tỷ người sinh sống ở các thành phố. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Đến năm 2050, cứ 10 người thì có gần 7 người sẽ sống ở các thành phố. Dưới đây là danh sách 10 thành phố đông dân nhất thế giới, theo World Population Review.

1. Tokyo, Nhật Bản - 37.274.000 người

Nếu bạn đang thắc mắc: Thành phố nào đông dân nhất thế giới, thì câu trả lời chính là Tokyo, Nhật Bản.

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 1
Tokyo là thủ đô và cũng là một trong 47 tỉnh của Nhật Bản, nằm ở phía đông của đảo chính Honshū, vùng Kanto

Năm 2021, dân số của Tokyo là 37.339.804 người, trong khi năm 2022 là 37.274.000 người, giảm 0,18%. Theo các chuyên gia, điều này là do dân số già đi và tỷ lệ sinh thấp. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản thực hiện các ưu đãi về thuế cho các công ty chuyển từ Tokyo đến các quận ít dân cư hơn và cung cấp các khoản trợ cấp cho những người chuyển địa điểm. Do đó, dân số khu vực này năm nay có sự sụt giảm. Tuy vậy, Tokyo vẫn là thành phố lớn nhất thế giới hiện nay tính theo dân số. 

Là thành phố lớn nhất Nhật Bản và nằm trong top 3 thành phố giàu nhất thế giới, Tokyo thu hút nhiều người di dân từ vùng nông thôn lên thành thị, người nước ngoài nhập cảnh và định cư. 

2. Delhi, Ấn Độ - 32.065.760 người

Delhi có tên gọi chính thức là Lãnh thổ Thủ đô Quốc gia Delhi (NCT), thuộc miền Bắc Ấn Độ. Đây không chỉ là thành phố đông dân nhất Ấn Độ và thứ hai thế giới, mà còn là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. 

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 2
Náo nhiệt, nhiều màu sắc và pha chút hỗn loạn, khu chợ đêm Main Bazaar ở vùng lân cận Paharganj của New Delhi là một thiên đường mua sắm có bán tất cả mọi thứ, từ ga trải giường cho đến trà Ấn Độ

Delhi có lịch sử tồn tại lâu dài, suốt từ thế kỷ thứ VI TCN. Nơi đây đóng vai trò là thủ đô của nhiều vương quốc, đế quốc xa xưa và của hiện tại, cùng như tồn tại rất nhiều công trình, di sản có giá trị. 

Theo các thống kê, năm 1950, dân số của Delhi là 1.369.369 người, năm 2021 là 31.181.376 và tiếp tục tăng lên 32.065.760 người trong năm 2022. Các chuyên gia dự đoán, dân số của khu vực này sẽ đạt mức 56.4 triệu người vào năm 2028. 

Xem thêm:
Top 10 đất nước hạnh phúc nhất thế giới là những quốc gia nào?
10 đất nước đáng sống nhất thế giới

Top 10 đất nước có diện tích nhỏ nhất thế giới là những quốc gia nào?

3. Thượng Hải, Trung Quốc - 28.516.904 người

Thành phố nào lớn nhất thế giới không bao gồm vùng ngoại ô? Đó chính là Thượng Hải, Trung Quốc với diện tích 6.340,5 km², nằm ở bờ biển phía Đông của Trung Quốc và là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của nước này.

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 3
Thượng Hải là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Đặc biệt, đây còn là thành phố đông dân thứ 3 thế giới với 28.516.904 người. Thượng Hải đã ghi nhận mức tăng dân số hàng năm từ 2,59% đến 2,87% kể từ năm 2018. World Population Review nhận xét, Thượng Hải có “tốc độ tăng trưởng hai con số gần như mỗi năm kể từ năm 1992. Ngoại trừ cuộc suy thoái toàn cầu 2008 - 2009”.

4. Dhaka, Băng-la-đét - 22.478.116 người

Một trong những thành phố đông dân nhất thế giới với dân số 22.478.116 người là Dhaka - thủ đô của Bangladesh - trung tâm công nghiệp, văn hoá, thương mại lớn của quốc gia này. Dhaka tăng vọt từ vị trí thứ 7 với 21.741.090 người năm 2021 lên vị trí thứ 4 với 22.478.116 người năm 2022.

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 4
Thủ đô Dhaka được mệnh danh là “thủ đô xích lô” vì xích lô cho đến nay đã trở thành phương tiện giao thông phổ biến nhất tại Bangladesh

Di cư từ các vùng nông thôn lên thành thị Dhaka góp phần làm gia tăng dân số ở khu vực này. Dự báo, vào năm 2030, dân số của Dhaka có thể lên tới 27.3 triệu người.

5. São Paulo, Brazil - 22.429.800 người

Vị trí tiếp theo trong top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 là São Paulo, Brazil và đứng đầu trong số 110 khu vực đô thị của Brazil. Mặc dù tỷ lệ tăng dân số là 0,86%, từ 22.237.472 người năm 2021 lên 22.429.800 người năm 2022, tuy nhiên, São Paulo đã tụt hạng từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng này. 

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 5
São Paulo có khí hậu ôn hòa

Nằm ở phía Đông Nam Brazil, São Paulo được bao quanh bởi các thung lũng và chân đồi. Thành phố đông dân nhất ở Nam Bán Cầu này còn được biết đến là một trung tâm thương mại và công nghiệp có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, đây cũng là thành phố của những người nhập cư. Một cuộc khảo sát của World Population Review tại University of São Paulo cho thấy, “81% sinh viên cho biết họ là con cháu của những người nhập cư nước ngoài”.

Xem thêm:
Sự thật về 10 quốc gia ít dân nhất thế giới hiện nay
Top 10 đồng tiền giá trị cao nhất thế giới hiện nay
Top 20 ngôn ngữ khó học nhất thế giới

6. Thành phố Mexico, Mexico - 22.085.140 người

Thành phố Mexico hay Đặc khu Liên bang (Distrito Federal) là thủ đô của Mexico. Thành phố này là đô thị lớn nhất tại Mexico cũng như tại châu Mỹ và là siêu đô thị lớn thứ 6 thế giới về quy mô dân số với 22.085.140 người, tăng hơn 540 phần trăm kể từ năm 1950.

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 6
Thành phố thủ đô của Mexico là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới và là một trong những thành phố lâu đời nhất bị chiếm đóng ở châu Mỹ

Thành phố Mexico có lịch sử lâu đời và được biết đến là thành phố nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất trên thế giới. Được biết, 20% dân số Mexico sống ở thành phố Mexico - nơi sản xuất chính, tập trung hầu hết ngành công nghiệp, thu hút cả công nhân lành nghề và công nhân có tay nghề bậc trung từ mọi miền đất nước. Hiện nay, siêu đô thị này là nơi sinh sống của lượng lớn người nhập cư và người nước ngoài đến từ Canada, Hoa Kỳ, Nam Mỹ ((đặc biệt là Colombia và Argentina), Trung Mỹ (đặc biệt là Guatemala và El Salvador), người Caribbeans (chủ yếu là Cuba và Haiti), Châu Âu (đặc biệt là Tây Ban Nha và Đức), Trung Đông (đặc biệt là Ai Cập, Syria và Lebanon.) và châu Á - Thái Bình Dương (đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc).

7. Cairo, Ai Cập - 21.750.020 người

Thủ đô và là thành phố lớn nhất của Ai Cập, Cairo, có dân số 21.750.020 người, là vùng đô thị đông dân nhất châu Phi và thứ 7 thế giới. Năm 1950, dân số của Cairo là 2.493.514 người, đến nay con số này là 21.750.020 người. Sự gia tăng dân số của Cairo trong vài thập kỷ qua một phần lớn là do khoảng cách lớn giữa tỷ lệ sinh (30 ca sinh/1.000 người) và tỷ lệ tử vong (7 ca tử vong/1.000 người).

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 7
Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp quốc Unesco đã công nhận - Thủ đô Cairo lịch sử của Ai Cập là Di sản văn hóa thế giới năm 1979

Cairo thường được gọi là cái nôi của nền văn minh bởi nơi đây là thành phố lớn nhất ở Châu Phi và Trung Đông cũng như nằm ở trung tâm của các tuyến đường đến Châu Á, Châu Âu và Châu Phi. Với lịch sử hình thành từ năm 969, Cairo pha trộn giữa Ai Cập thế giới cũ và thế giới mới. Tuy nhiên, lịch sử của khu vực có khả năng lâu đời hơn nhiều. Được biệt, Cairo là khu vực đô thị lớn thứ 3 trong Thế giới Hồi giáo sau Jakarta và Karachi.

8. Bắc Kinh, Trung Quốc - 21.333.332 người 

Nhắc đến các thành phố lớn nhất thế giới về quy mô dân số, không thể không kể đến Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Cùng với dân số Trung Quốc lớn hơn, dân số Bắc Kinh cũng đang tăng với tốc độ chóng mặt. Năm 1950, dân số của Bắc Kinh là 1.671.365 người, đến nay, con số này là 21.333.332 người, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng ít nhất cho đến năm 2035, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc.

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 8
Những tòa nhà chọc trời tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Bắc Kinh được xem là thành phố phát triển bậc nhất với chỉ số GDP đầu người đứng đầu Trung Quốc. Sự giàu có gia tăng kéo theo việc chăm sóc sức khỏe được cải thiện dẫn đến tuổi thọ con người ở siêu đô thị này tiếp tục tăng và nằm trong số những người cao tuổi nhất cả nước. Các số liệu chỉ ra rằng, tuổi thọ trung bình của cư dân Bắc Kinh là 81,12 tuổi, trong đó tuổi thọ của nam giới là 79,16 tuổi và tuổi thọ của nữ giới là 83,17.

Xem thêm:
Mật độ dân số là gì? Công thức và cách tính mật độ dân số chính xác nhất
Top 10 nước đông dân nhất thế giới năm 2022
Top 15 quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới

9. Mumbai, Ấn Độ - 20.961.472 người

Thành phố đông dân nhất thế giới tiếp theo là Mumbai, trước đây được gọi là Bombay, nằm ở bang Maharashtra, trên bờ biển phía tây của Ấn Độ giáp với biển Ả Rập. Nơi đây được mệnh danh là “Thành phố của những giấc mơ” vì đây là trung tâm của Bollywood (được ghép từ tên gọi cũ là Bombay và Hollywood), ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ.

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 9
Mumbai là một trong những thành phố phát triển nhất của Ấn Độ

Dân cư của Mumbai đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1991 với khoảng 9.9 triệu người lên 20.961.472, năm 2022. Sự gia tăng dân số một cách chóng mặt do việc di cư ồ ạt từ các vùng khác trong cả nước với mong muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh và việc làm. Tuy nhiên, song song với đó là các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, và 41% cư dân ở Mumbai và các vùng lân cận sống trong các khu ổ chuột, theo báo cáo của World Population Review.

10. Osaka, Nhật Bản - 19.059.856 người

Xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10 thành phố lớn nhất thế giới về dân số chính là Osaka, Nhật Bản. Năm 2021, dân số của siêu đô thị này là 19,110,616 người nhưng đến năm 2022, dân số đã giảm 50.760 người, xuống còn 19.059.856 người. Đây là điều đã được dự báo trước vì hiện nay, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Xứ sở Phù Tang được là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 526.437 người. 

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2022 10
Vẻ đẹp hiện đại và yên bình tại Osaka, Nhật Bản

Trên toàn thế giới hiện nay có 32 siêu đô thị (dân số trên 10 triệu người) bao gồm top 10 thành phố đông dân nhất thế giới kể trên, theo World Population Review. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ có nhiều siêu đô thị nhất với 6 siêu đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh của nước ta hiện có 9.077.158 người, được dự đoán sẽ trở thành siêu đô thị trong tương lai. 

Nguồn ảnh: Internet

Nguồn tham khảo: https://worldpopulationreview.com/world-cities