Ứng viên ĐB HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Bình Hưng Hòa A

(VOH) - Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, Đơn vị bầu cử số 16 có buổi tiếp xúc cử tri phường Bình Hưng Hòa A.

Sáng nay 11/5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, Đơn vị bầu cử số 16 gồm: Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân; Nguyễn Đức Lệnh, Trưởng Phòng Tổng hợp Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp xúc với cử tri phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân.

Ứng cử viên Huỳnh Đặng Hà Tuyên dành nhiều thời gian để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là phụ nữ các giới, qua đó nắm bắt kịp thời, phản ánh trung thực các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, từ đó chủ động đề xuất, kiến nghị thành phố có những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với những vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị.

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri phường Bình Hưng Hòa A 1

Ứng cử viên Huỳnh Đặng Hà Tuyên trình bày chương trình hành động trước cử tri tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri đề nghị các ứng viên quan tâm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình trọng điểm của địa phương, các công trình phúc lợi; giám sát tiến độ đối với dự án Kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên để công trình sớm được thực hiện; mở rộng tuyến đường Tân Kỳ - Tân Quý để giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm; có giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; quan tâm đến giáo dục, trong đó cần chú trọng đến vấn đề giáo dục trẻ em và kiến nghị giải quyết triệt để đối với các nhóm vấn đề liên quan để lĩnh vực môi trường.

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri phường Bình Hưng Hòa A 2

Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, Đơn vị bầu cử số 16

Thay mặt cho các ứng cử viên, ứng cử viên Nguyễn Đức Lệnh, Trưởng Phòng Tổng hợp Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những ý kiến cử tri đóng góp tại buổi tiếp xúc. Qua đó sẽ ghi nhận, tổng hợp, lắng nghe các kiến nghị trên tinh thần đầy trách nhiệm, từ đó chuyển đến các cơ quan đơn vị có liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, trên cơ sở đó, các ứng viên sau khi trúng cử cần bổ sung vào chương trình hành động để phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi trong việc giám sát, thực hiện, từ đó nhận được sự đồng thuận từ phía người dân, từng bước xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.